Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đánh đầu tung lưới Arsenal, Giroud giành danh hiệu Vua phá lưới Europa League

Olivier Giroud là người tạo ra bước ngoặt ở trận chung kết Europa League với bàn thắng mở tỷ số, và nó cũng giúp tiền đạo người Pháp giành luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Arsenal để lên ngôi vô địch Europa League một cách thuyết phục. Người góp công lớn nhất chắc chắn là Olivier Giroud khi tiền đạo người Pháp để lại dấu giày trong 3 bàn thắng của The Blues.

Đánh đầu tung lưới Arsenal, Giroud giành danh hiệu Vua phá lưới Europa League

Phút 49, thời điểm trận đấu đang có tỷ số hòa không bàn thắng, Giroud đã lên tiếng với pha băng cắt đánh đầu sở trường đánh đầu tung lưới Cech, khai thông thế bế tắc. Phút 65, Giroud là người đã kiếm về quả đá penalty cho Chelsea, và rồi Eden Hazard thực hiện thành công nâng tỷ số lên 3-0.

Và khi mà Alex Iwobi vừa nhen nhóm chút hy vọng cho Arsenal với bàn thắng rút ngắn cách biệt, thì Giroud lại "gieo sầu" cho đội bóng cũ với pha kiến tạo hoàn hảo để Hazard đặt lòng đơn giản trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 cho Chelsea.

Bàn thắng mở tỷ số không chỉ mở ra bước ngoặt cho trận chung kết mà còn giúp Giroud đoạt danh hiệu "Vua phá lưới Europa League 2018/19" với 11 bàn thắng (người đứng thứ 2 là tiền đạo của Eintracht Frankfurt - Luka Jović với 10 pha lập công).

Cần nhớ rắng từ mùa 2004/05 (huyền thoại Alan Shearer ở Newcastle), mới lại có một cầu thủ ghi đến 11 bàn/mùa cho một CLB Anh tại sân chơi châu Âu. Ngoài ra, với 11 pha lập công, Giroud phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 60 năm của Just Fontaine để trở thành chân sút người Pháp có thành tích ghi bàn tốt nhất tính trong 1 giải đấu châu Âu.

Đánh đầu tung lưới Arsenal, Giroud giành danh hiệu Vua phá lưới Europa League - 1

Chính phong độ xuất sắc của Giroud đã giúp Chelsea có lần thứ 2 vô địch Europa League (lần đầu tiên vào mùa giải 2012/13). Nếu tính cả phiên bản cũ cúp C2 thì đây là lần thứ 4 The Blues vô địch giải "hạng 2" châu Âu.

Duy Anh (SHTT)