Thể thao >> SEA Games 30

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Campuchia vào bán kết SEA Games 30

U22 Campuchia thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U22 Malaysia, qua đó giành vé vào bán kết SEA Games 30. Trong khi đó, dù thắng U22 Timor Leste với 6-1 nhưng chủ nhà U22 Philippines cũng đã bị loại.

Ở lượt trận cuối bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 30, U22 Campuchia và U22 Malaysia ở vào tình thế buộc phải thắng mới có thể giành vé đi tiếp.

Được đánh giá cao hơn, U22 Malaysia nhập cuộc với quyết tâm cao và dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy vậy, họ không làm được gì nhiều trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt, bắt người rất quyết liệt của U22 Campuchia.

Đánh bại U22 Malaysia, U22 Campuchia vào bán kết SEA Games 30

U22 Campuchia cũng có một số cơ hội được tạo ra từ những tình huống phản công, nhưng các chân sút của họ đã không tận dụng thành công trong hiệp 1. Đáng kể nhất là pha băng xuống đối mặt với thủ môn U22 Malaysia của Bunheing ở phút 28 và cú sút táo bạo của Chanthea Sieng ở phút 36, nhưng cả hai pha dứt điểm này đều không đi trúng khung thành.

Bước sang hiệp hai, trong khi U22 Malaysia mải mê tìm kiếm bàn thắng thì bất ngờ những sơ hở nơi hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá với hai bàn thua liên tiếp ở các phút 55 và 57.

Phút 55, thủ môn U22 Malaysia có pha bắt không dính bóng rất tai hại sau tình huống đá phạt góc của đối phương, tạo điều kiện cho In Sodavid tung ra cú dứt điểm một chạm ở sát mép vòng cấm, mở tỷ số cho U22 Campuchia.

Chỉ hai phút sau, Chanthea Sieng nhận bóng ở cánh trái, vượt qua hậu vệ U22 Malaysia rồi tung ra cú dứt điểm vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Hai bàn thua khiến tâm lý các học trò của HLV Ong Kim Swee giảm sút nghiêm trọng, và dù đã nỗ lực triển khai lối chơi trong những phút tiếp theo, họ đã không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số mà trái lại còn để thua thêm ở phút 68.

Trong một tình huống phối hợp tấn công khá đơn giản của U22 Campuchia, bóng được đưa vào vòng cấm nhưng các cầu thủ phòng ngự Malaysia tỏ ra lúng túng trong khâu kèm người, để đối phương dễ dàng phối hợp bật nhả trước khi Keo Sokpheng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Sụp đổ hoàn toàn về tinh thần, U22 Malaysia tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước đối thủ, và phải tới những phút cuối trận khi các cầu thủ U22 Campuchia có dấu hiệu giảm sút thể lực rất rõ thì đội bóng của ông Ong Kim Swee mới ghi được bàn thắng danh dự nhờ công của Quentin Cheng. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về U22 Campuchia.

Ở trận đấu còn lại, dù chủ nhà U22 Philippines thắng U22 Timor Leste tới 6-1 nhưng vẫn bị loại do kém hiệu số bàn thắng so với U22 Campuchia.

Đây là lần đầu tiên U22 Campuchia vượt qua vòng bảng tại SEA Games. Với tư cách là đội nhì bảng A, họ sẽ gặp đội nhất bảng B tại bán kết.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/danh-bai-u22-malaysia-u22-campuchia-vao-ban-ket-sea-games-30-d66378.html?demo