Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Man City lần thứ 2 liên tiếp giành Siêu cúp Anh

Sau khi cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, Man City đã giành chiến thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu may rủi để giành Siêu cúp Anh 2019.

Trận đấu mở màn cho mùa giải mới tại Anh đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Phút 12, David Silva có pha đánh gót điệu nghệ đưa bóng ra sau để Raheem Sterling ập vào dứt điểm thành bàn mặc cho Alisson Becker đã chạm được tay vào bóng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên.

Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Man City lần thứ 2 liên tiếp giành Siêu cúp Anh

Bước sang hiệp 2 thì trận đấu còn diễn ra sôi nổi hơn. Phút 48, Sterling lại có cơ hội đối mặt với Alisson Becker nhưng lần này, ngôi sao của Man City đã dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Ít phút sau, đến lượt Liverpool bỏ lỡ cơ hội khi Virgil van Dijk có cú sút 1 chạm cực kỳ kỹ thuật, đánh bại thủ thành Claudio Bravo song bóng đã dội xà ngang rồi bật xuống vạch vôi.

Phút 58, khung gỗ tiếp tục cứu thua cho Man City. Mohamed Salah rất cố gắng xử lý bóng rồi tung ra cú sút chìm về góc gần nhưng một lần nữa bóng lại dội khung thành và bật trở ra.

Tới phút 77 thì vận đen cuối cùng cũng không còn đeo bám "Lữ đoàn đỏ". Xuất phát từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, trung vệ Van Dijk có pha đưa bóng vào trong đắng cấp để người đá cặp Joel Matip nhẹ nhàng bật cao đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Man City lần thứ 2 liên tiếp giành Siêu cúp Anh - 1

Sau đó, cả Liverpool và Man City đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi, và cả 2 phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, Georginio Wijnaldum là người duy nhất đá hỏng và Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 5-4 để bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp Anh (Community Shield).

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Man City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (Guendogan 61'), De Bruyne (Foden 89'), Sane (Jesus 13'), Bernardo, Sterling.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Matip 67'), Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho (Keita 67'), Henderson (Lallana 79'), Wijnaldum, Origi (Chamberlain 79'), Salah, Firmino (Shaqiri 79').

Duy Anh (SHTT)