Thể thao

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC tạm giải tỏa với 3 điểm đầu tiên ở V.League 2021

Những pha lập công của Đỗ Hùng Dũng và Ngân Văn Đại giúp Hà Nội FC vượt qua Hải Phòng với tỉ số 2-0 ở vòng 3 V.League 2021.

Hà Nội FC chạm trán Hải Phòng trong ngày V.League 2021 với hai trạng thái đối lập. Nhà cựu vương V.League chưa có được điểm số nào sau 2 vòng đầu trong khi Hải Phòng có thành tích toàn thắng.

Dù vậy, với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC vẫn thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận. Đội khách lần lượt tạo ra nhiều cơ hội trong nửa đầu hiệp một với sự sáng tạo của Geovane Magno.

Trong khi đó, đội chủ nhà  cũng tỏ ra khá nguy hiểm với các pha phản công. Phút 24, Jermie Lynch có pha đi bóng trong vòng cấm khiến cho Bùi Hoàng Việt Anh phải phạm lỗi, trọng tài Ngô Duy Lân nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, thủ thành Bùi Tấn Trường đã xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Lynch.

Đến phút 41, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Hải Phòng, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã chớp cơ dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Toản. Bàn thắng này giúp Hà Nội tạm dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC tạm giải tỏa với 3 điểm đầu tiên ở V.League 2021

Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục kiểm soát thế trận và có nhiều pha tấn công đáng chú ý. Phút 72, từ đường tạt bóng của Lê Văn Xuân, tiền đạo Ngân Văn Đại có pha bắt vô lê đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0.

Với lợi thế 2 bàn, Hà Nội thi đấu khá thoải mái trong những phút cuối. Hải Phòng dù thi đấu nỗ lực nhưng cũng không thể ghi nổi bàn thắng nào. Tỉ số 2-0 chung cuộc giúp Hà Nội FC có 3 điểm đầu tiên ở V.League 2021.

Ghi bàn: Hùng Dũng (41'), Văn Đại (74')

Đội hình ra sân:

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Lâm Quí, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Bá Đức, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Phú Nguyên, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Trọng Hiếu, Diego Olivera, Diego Fagan, Jermie Lynch.

Hà Nội FC: Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng, Moses, Geovane, Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Quyết, Bruno Cunha.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)