Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đánh bại Aston Villa, Man City lần thứ 3 liên tiếp đoạt cúp Liên đoàn Anh

Thầy trò HLV Pep Guardiola có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Aston Villa để có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này.

Rất bất ngờ khi HLV Pep Guardiola quyết định cất "Vua kiến tạo" Kevin De Bruyne trên băng ghế dự bị. Lão tướng David Silva được tin tưởng ở tuyến giữa bên cạnh Rodri và Ilkay Guendogan. Trong khung gỗ, Claudio Bravo là người bắt chính chứ không phải Ederson.

Đánh bại Aston Villa, Man City lần thứ 3 liên tiếp đoạt cúp Liên đoàn Anh

Man City nhập cuộc đầy hưng phấn tại Wembley. Phút 13, Sergio Aguero tung ra cú đánh đầu chệch khung thành. Nhưng tiền đạo người Argentina không phải tiếc nuối quá lâu. Sau pha phối hợp đẹp mắt với Rodri và Phil Foden, Aguero có cơ hội dứt điểm và anh đã không bỏ lỡ để mang về bàn thắng mở tỷ số cho Man City.

10 phút sau, nhà đương kim vô địch nước Anh đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tử quả phạt góc của Gundongan, Rodri di chuyển chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú lắc đầu uy lực, không cho thủ thành Oerjan Haaskjold Nyland một cơ hội nào để cản phá.

Đánh bại Aston Villa, Man City lần thứ 3 liên tiếp đoạt cúp Liên đoàn Anh - 1

Trước khi hiệp 1 khép lại, Aston Villa bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Từ một tình huống không có gì nguy hiểm, trung vệ John Stones lại phá hụt bóng tạo điều kiện cho Anwar El-Ghazi thoát xuống tạt vào chính xác cho Mbwana Samatta phi thân đánh đầu tung lưới Claudio Bravo, qua đó thắp lên hy vọng cho Aston Villa.

Bước sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola đã tung cả Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Gabriel Jesus vào sân nhưng Man City không thể tìm thêm bàn thắng. Dù sao thì kết quả 2-1 cũng là đủ để họ có lần lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở cúp Liên đoàn Anh.

Đánh bại Aston Villa, Man City lần thứ 3 liên tiếp đoạt cúp Liên đoàn Anh - 2

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Aston Villa: Orjan Nyland; Matt Targett, Tyrone Mings, Bjorn Engels, Frederic Guilbert; Douglas Luiz, Marvelous Nakamba; Anwar El Ghazi (Hourihane 70'), Jack Grealish, Ahmed El Mohammady (Trezeguet 70'); Mbwana Samatta (Keinan Davis 80').

Man City: Claudio Bravo; Kyle Walker, John Stones, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gundogan (De Bruyne 58'), Rodrigo, David Silva (Bernardo Silva 77'); Raheem Sterling, Sergio Aguero (Gabriel Jesus 83'), Phil Foden.

Ghi bàn: Samatta (41') - Aguero (20'), Rodri (30')

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/danh-bai-aston-villa-man-city-lan-thu-3-lien-tiep-doat-cup-lien-doan-anh-d71054.html?demo