Thể thao

Đặng Văn Lâm rục rịch 'đào tẩu' khỏi Cerezo Osaka

Sau khi không được ra sân thường xuyên ở CLB Cerezo Osaka, mới đây Đặng Văn Lâm đã có bài đăng khiến người hâm mộ phải tò mò về tương lai của mình.

Vào hôm qua (19/7), người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm – ông Andrey Grushin đã hoàn thành việc cách ly sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Chuyến đi lần này của ông Grushin được cho là để bàn về chuyện hợp đồng của thủ thành số một đội tuyển Việt Nam.

"Các bạn hay theo dõi người đại diện của Văn Lâm để có những thông tin chính xác về tương lai sắp tới của Lâm", thủ môn sinh năm 1993 đăng tải trên sân cá nhân. Được biết, hợp đồng hiện tại của Lâm “Tây” và đội bóng Nhật Bản sẽ đáo hạn khi mùa giải 2022 hạ màn vào cuối năm.

Đặng Văn Lâm rục rịch 'đào tẩu' khỏi Cerezo Osaka
Động thái lạ của Andrey khi anh công khai việc đàm phán với CLB Osaka Cerezo.

Sau gần 2 năm không được trọng dụng, Đặng Văn Lâm có lẽ đã muốn tìm một bến đỗ mới để có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn. Gia nhập Cerezo Osaka từ tháng 1/2021 sau ồn ào rời Muangthong United (Thái Lan), tính đến nay, thủ thành mang 2 dòng máu Việt - Nga mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 trận đấu ở mùa giải 2021 (1 trận ở cúp hoàng đế Nhật Bản, 1 trận ở AFC Champions League).

Không chỉ chưa được thi đấu bất cứ phút nào ở giải vô địch quốc gia J-League 1, Văn Lâm thậm chí còn hiếm khi có tên trong danh sách đăng kí dự bị của trận đấu khi anh chỉ là ưu tiên số 3 trong khung gỗ. Năm đầu tiên ở Cerezo Osaka, Văn Lâm dự bị 8 trận, nhưng đến mùa giải 2022, số lần anh được đăng ký dự bị chỉ còn 3.

Đặng Văn Lâm rục rịch 'đào tẩu' khỏi Cerezo Osaka - 1
Văn Lâm bị đẩy xuống thành thủ môn thứ 3 của đội bóng Nhật Bản.

Bên cạnh đó, khi khoác áo Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm còn không được thi đấu nhiều trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu khu vực. Việc ít cơ hội về Việt Nam hội quân, cùng với chấn thương và không được trao cơ hội ra sân ở Nhật Bản đã khiến Lâm “Tây” đánh mất vị trí thủ môn số 1 ở đội tuyển quốc gia.

Chấn thương vai hồi tháng 9/2021 có thể đã tác động lớn đến quá trình phát triển của Văn Lâm. Sau khi bình phục, anh không được tân HLV HLV Akio Kogiku của Cerezo Osaka tin tưởng. Nhà cầm quân người Nhật Bản thường xuyên tin dùng và đảo vị trí của hai thủ môn số 21 Kim Jin-hyeon và thủ môn số 31 Keisuke Shimizu.

Rõ ràng, ở tuổi 29, độ tuổi chín nhất đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, Đặng Văn Lâm sẽ muốn tìm một bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn thay vì làm kép phụ ở Cerezo Osaka. Bên cạnh đó, việc được trao cơ hội thi đấu nhiều cũng giúp thủ thành Việt kiều duy trì được phong độ, cảm giác bóng để có thể được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dang-van-lam-ruc-rich-dao-tau-khoi-cerezo-osaka-tintuc832893