Thể thao

Đặng Văn Lâm giữ sạch lưới trong trận đầu bắt chính cho Cerezo Osaka

Lần đầu được ra sân bắt chính, Đặng Văn Lâm đã không phụ lòng BHL Cerezo Osaka khi giữ sạch lưới trước đối thủ Gainare Tottori trong khuôn khổ Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

Đội hình ra sân

Cerezo Osaka: Văn Lâm, Seko, Tiago, Ryuya, Okuno, Matsuda, Harakawa, Mutsuki, Kiyotake, Kiyotake, Okubo.

Gainare Tottori: Tajiri Ken, Sese Hiroto, Ishikawa, Fujiwara, Ishikawa Daichi, Kani Masakata, Yusuke, Sugii, Junya, Kayuza, Nagashima, Taguchi.

Trong trận đấu thuộc vòng hai Cúp Hoàng đế Nhật Bản diễn ra lúc 16h00 chiều nay 9/6, Cerezo Osaka sẽ tiếp đón Gainare Tottori, đội bóng đang đứng áp chót J.League 3.

Trận Cerezo Osaka vs Gainare Tottori sẽ diễn ra trên sân không khán giả theo yêu cầu của thành phố Osaka. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Văn Lâm trong màu áo đội bóng mới.

Thủ môn số 1 của Cerezo Osaka là Kim Jin-hyeon đang tham dự chiến dịch vòng loại World Cup cùng đội tuyển Hàn Quốc nên cơ hội bất ngờ đến với Văn Lâm. Dù chỉ được ra sân trước đội bóng đang thi đấu ở J.League 3 nhưng đây vẫn sẽ là bước tiến lớn với Lâm "Tây".

Trở lại với trận đấu, tỷ số bất ngờ được mở cho Cerezo Osaka khi bóng mới chỉ lăn 5 phút. Yoshito là người ghi bàn với một tình huống dứt điểm hiểm hóc.

Do đối thủ quá yếu nên Đặng Văn Lâm không phải trổ tài quá nhiều. Tất cả những gì cầu thủ Tottori làm được chỉ là những cú sút xa đơn giản, dễ dàng nằm gọn trong tay thủ môn sinh năm 1993.

Phút 31, Okuno có cú đánh đầu gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0 cho Cerezo Osaka và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Cerezo Osaka thi đấu nhàn nhã và không quá vội vàng trong những tình huống lên bóng. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)