Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đấm gục đối thủ Hàn Quốc sau 33 giây, võ sĩ Trung Quốc suýt bị CĐV 'xử' ngay trên đài

Một CĐV đã lao lên đài định “tẩn” võ sĩ hạng nặng Trung Quốc sau khi tay đấm này tung cơn mưa đòn hạ đối thủ người Hàn Quốc một cách quá chóng vánh.

Đấm gục đối thủ Hàn Quốc sau 33 giây, võ sĩ Trung Quốc suýt bị CĐV 'xử' ngay trên đài

Võ sĩ Trung Quốc Aorigele hạ đối thủ Hàn Quốc

Website 163.com của Trung Quốc vừa đăng tải video trận đấu MMA hạng siêu nặng giữa võ sĩ Aorigele của Trung Quốc gặp tay đấm người Hàn Quốc Jae Hun-kim. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ giải MMA Road FC 47 tại Bắc Kinh.

Theo tờ báo Trung Quốc thì Jae Hun-kim là người chủ động thách đấu bằng những lời lẽ ngạo mạn và Aorigele lập tức nhận lời. Ngay trước trận thượng đài, võ sĩ Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ hạ đo ván đối thủ dù anh sở hữu trọng lượng nhẹ hơn hẳn (1m80, nặng 119kg so với 1m88 nặng 147kg).

Thế nhưng, sau những tuyên bố đầy ngạo mạn, võ sĩ Hàn Quốc lại phải chịu một kết cục đầy ê chề. Tay đấm này tỏ ra quá lép vế và dễ dàng bị đối thủ tung cơn mưa đòn hạ knock-out khi hiệp 1 mới trôi qua 33 giây.

Jae Hun-kim hoàn toàn bất lực trước những cú đấm túi bụi từ phía Aorigele. Nếu trọng tài không lao vào can ngăn một cách đầy vất vả, có lẽ võ sĩ người Hàn Quốc đã dính phải chấn thương nặng.

Đặc biệt, ngay sai khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc thì một CĐV đã nhảy bổ lên đài định "tẩn" Aorigele để trả thù cho võ sĩ Hàn Quốc. Song may mắn là các nhân viên an ninh của ban tổ chức đã kịp thời can thiệp.

Đấm gục đối thủ Hàn Quốc sau 33 giây, võ sĩ Trung Quốc suýt bị CĐV 'xử' ngay trên đài - 1
Một CĐV đã lao lên đài đòi tẩn võ sĩ Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai Aorigele hạ đo ván Jae Hun-kim theo kịch bản vô cùng chóng vánh. Trước đó vào năm 2015, võ sĩ sinh năm 1995 của Trung Quốc thậm chí còn làm tốt hơn khi đấm gục Jae Hun-kim sau 24 giây.

Hiện tại, thành tích trên sàn MMA chuyên nghiệp của Aorigele đã trải qua 7 trận với kết quả thắng 5 thua 2. Ngược lại thì Jae Hun-kim đấu tổng cộng 4 trận với kết quả toàn thua.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)