Thể thao >> SEA Games 31

Đại thắng Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào bán kết

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như ĐT nữ Campuchia, ĐT nữ Việt Nam đã không chỉ đạt được mục tiêu giành chiến thắng mà còn giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

BÀN THẮNG

Việt Nam: Nguyễn Thị Vạn (7', 77'), Hải Yến (58'), Tuyết Dung (65'), Trần Thị Thu (79'), Vạn Sự (80'), Dương Thị Vân (82')

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Philippines, ĐT nữ Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào bán kết. Nói thế là bởi đối thủ tối ngày 14/5 của ĐT nữ Việt Nam chỉ là ĐT nữ Campuchia mới lần đầu dự SEA Games. Đối thủ quá yếu nên HLV Mai Đức Chung đã xem trận đấu này là cơ hội để ông tung những cầu thủ dự bị ra sân đá chính.

Theo đó, hàng loạt trụ cột như Huỳnh Như, Thuỳ Trang, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Dương Thị Vân hay Hoàng Thị Loan được cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho “tổ 2” như Hoàng Quỳnh, Diễm My, Thanh Nhã, Thu Hương hay Nguyễn Thị Vạn ra sân thử lửa.

Đại thắng Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào bán kết
ĐT nữ Việt Nam thi đấu vượt trội so với ĐT nữ Campuchia - Ảnh: Phan Tùng

Đối thủ khá yếu và trong thế trận chỉ biết phòng ngự số đông, ĐT nữ Campuchia chỉ biết phá bóng thật xa khung thành đội nhà. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam nắm giữ toàn bộ thế trận và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Trong thế tấn công áp đảo, Nguyễn Thị Vạn đã mở tỷ số ngay phút thứ 7 cho ĐT nữ Việt Nam. Những phút sau đó, vẫn là sự lấn lướt của các học trò HLV Mai Đức Chung nhưng tiền đạo Hải Yến đã có không dưới 3 cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn nhưng đều thất bại.

Sang hiệp 2, Tuyết Dung được tung vào sân để “làm nóng” chính mình cũng như để cung cấp bóng nhiều hơn cho tuyến trên. Sự có mặt của Tuyết Dung đã làm cho các pha tấn công của ĐT nữ Việt Nam “sáng nước” hơn. Tiền đạo Hải Yến chấm dứt được ngày thi đấu vô duyên của mình khi kiếm về quả penalty và chính cô thực hiện thành công cú sút 11m, nâng tỷ số lên 2-0. Những phút sau đó, ĐT nữ Việt Nam không ngừng gia tăng sức tấn công và có được liên tiếp những bàn thắng.

Đại thắng Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào bán kết - 1
ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng A để tiến vào bán kết - Ảnh: Phan Tùng

Trong đó, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn hoàn tất cú đúp bàn thắng. Những người lập công tiếp theo của ĐT nữ Việt Nam lần lượt là Tuyết Dung, Trần Thị Thu, Vạn Sự và Dương Thị Vân. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-0 trước ĐT nữ Campuchia, ĐT nữ Việt Nam có được 6 điểm sau vòng bảng và tiến thẳng vào bán kết với ngôi nhất bảng A. HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất hài lòng khi các học trò của ông vừa đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến thắng, đồng thời nhiều trụ cột được nghỉ ngơi để giành sức cho vòng bán kết vốn khốc liệt hơn rất nhiều.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Diễm My, Phương Thảo, Thanh Nhã, Hoàng Quỳnh, Hải Linh, Vạn Sự, Hải Yến, Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Vạn

Campuchia: Soveat, Sreilas, Chanthet, Kunthea, Sreynech, Sreynet, Samnang, Yeurn, Vipha, Cheavey, Saody.

Theo Thành Văn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-nu-viet-nam/ket-qua-dt-nu-viet-nam-vs-dt-nu-campuchia-thang-tien-vao-ban-ket-3664502205.html