Thể thao

Đại diện Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội lọt vào bán kết AFC Cup?

Dù cùng xếp thứ 2 ở các bảng đấu của mình nhưng Hà Nội FC và Becamex Bình Dương vẫn sáng cửa đi tiếp nếu nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối.

Vòng bảng AFC Cup sẽ chọn các đại diện vượt qua vòng bảng theo khu vực. 3 bảng đấu F, G và H là các bảng đại diện của khu vực ASEAN. AFC sẽ lấy 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng xuất sắc nhất để thi đấu vòng bán kết.

Hiện tại trên BXH, Hà Nội FC và Becamex Bình Dương có cùng 10 điểm và xếp thứ hai ở các bảng F và G. Trong khi đó đội xếp thứ hai bảng H là Kaya mới có 8 điểm và hệ số +8. Các đại diện của Việt Nam hoàn toàn có quyền tự quyết cho chiếc vé đi tiếp nếu xảy ra các trường hợp dưới đây.

Đại diện Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội lọt vào bán kết AFC Cup?

Đại diện Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội lọt vào bán kết AFC Cup? - 1

Đại diện Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội lọt vào bán kết AFC Cup? - 2
Cục diện ở 3 bảng đấu trước lượt cuối

Cả Hà Nội FC và Becamex Bình Dương cùng đi tiếp

Để xảy ra trường hợp này, hai đội bóng cùng phải thắng ở lượt trận cuối. Khi đó, Hà Nội nghiễm nhiên giành ngôi nhất bảng, còn Bình Dương tranh suất thứ hai tốt nhất với Tampines Rover.

Hiệu số của Bình Dương là +7 còn Tampines là +9, nhưng Tampines hơn về số bàn thắng ghi được nên Bình Dương cần ít nhất một chiến thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên trong khi Hà Nội đánh bại Tampines trên sân Hàng Đẫy.

Nhiệm vụ với Bình Dương sẽ dễ dàng hơn nếu Hà Nội ghi vào lưới Tampines Rover từ 2 bàn trở lên, lúc đó đoàn quân Nguyễn Thanh Sơn chỉ cần thắng là chắc chắn đi tiếp.

Hà Nội đi tiếp, Bình Dương bị loại

Nếu Bình Dương để thua còn Hà Nội giành ít nhất một trận hòa, đồng thời Kaya không thể tạo nên chiến thắng cách biệt từ 9 bàn trở lên, đội bóng thủ đô sẽ giành vé đi tiếp. Thậm chí Hà Nội cùng thua và Kaya không thắng thì Hà Nội vẫn có vé đi tiếp.

Hà Nội bị loại, Bình Dương đi tiếp

Hà Nội không thắng ở lượt trận cuối trong khi Bình Dương đánh bại Ceres Negros thì đội bóng đất Thủ giành vé thứ hai xuất sắc nhất. Hoặc một trường rất khó xảy ra nữa là Kaya không thắng, Bình Dương và Hà Nội cùng thua, nhưng chênh lệch tỷ số giữa hai đội là 10 bàn thì Bình Dương sẽ vượt lên Hà Nội nhờ hơn hiệu số (trường hợp này gần như bằng 0).

Đại diện Việt Nam còn bao nhiêu cơ hội lọt vào bán kết AFC Cup? - 3
Hà Nội có quyền tự quyết ở vòng đấu cuối

Cả hai bị loại khi nào?

Nếu Bình Dương và Hà Nội cùng thua, trong khi Kaya thắng đội đầu bảng PSM thì Kaya có 11 điểm và giành vị trí thứ 2 xuất sắc nhất. Hoặc trong trường hợp hai đại diện Việt Nam chỉ giành tối đa một trận hòa thì Kaya phải thắng với tỷ số cực đậm để vượt qua hiệu số của CLB Hà Nội.

Với những trường hợp nêu trên, nhiều khả năng ít nhất 1 đại diện của Việt Nam đi tiếp là dễ xảy ra. Trường hợp cả Hà Nội và Bình Dương cùng đi tiếp cũng rất cao nếu Hà Nội ghi thật nhiều bàn thắng để Becamex Bình Dương dễ thở hơn trong chuyến làm khách ở Philippines của Ceres Negros.

AFC Cup là một trong những giải đấu có thể thức phực tạp nhất thế giới. Các đội bóng sẽ được xếp theo khu vực để tiện di chuyển. Nếu Hà Nội FC và Bình Dương tiến đến vòng bán kết khu vực ASEAN và sau đó tìm được nhà vô địch của khu vực này, thì đội bóng đó sẽ vào tranh bán kết liên khu vực với 3 đại diện của các khu vực Đông Bắc Á, Nam Á và Trung Á (tức là tranh bán kết liên khu vực với 3 đội đứng đầu các bảng D, E và I). 2 đội thắng ở bán kết liên khu vực sẽ vào đá trận chung kết liên khu vực, đội thắng trong trận chung kết này mới được đá trận chung kết toàn giải với một đại diện của Tây Á thuộc nhánh đấu khác.

Ở nhánh đấu Tây Á cũng có 3 bảng (A,B và C). 3 đội đứng đầu sẽ vào chơi trận bán kết liên khu vực, 3 đội xếp thứ hai sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra đội đứng đầu để đá vòng bán kết liên khu vực với 3 đội đầu bảng A,B và C phía trên. Từ đây tìm ra nhà đội thắng ở chung kết liên khu vực và thi đấu chung kết toàn giải với đại diện của nhánh Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Đông Bắc Á.

Theo Văn Hải (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)