Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đại chiến Thái Lan - Việt Nam được xếp vào hàng "kinh điển" vòng loại World Cup

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp trận Thái Lan vs Việt Nam vào Top 5 trận đấu hấp dẫn nhất vòng loại World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu cùng sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây khiến trận "siêu kinh điển" của Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam đã được nâng tầm thành “kinh điển” châu Á tại vòng loại World Cup lần này.

Đại chiến Thái Lan - Việt Nam được xếp vào hàng "kinh điển" vòng loại World Cup

Không chỉ là những pha tranh chấp "nảy lửa" trên sân cỏ, NHM còn rất quan tâm tới màn đấu trí đầy căng thẳng và thú vị trên băng ghế huấn luyện giữa Akira Nishino và Park Hang-seo. Đây cũng sẽ là trận đấu đầu tiên của HLV Akira Nishino trên cương vị mới, người nhận được rất nhiều kỳ vọng sau khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018.

Ở lần chạm trán gần nhất tại King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân nhà nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Và ngôi sao được mệnh danh là "Messi Thái Lan" - Chanathip Songkrasin cho rằng, trận thua này là động lực để Thái Lan quyết đánh bại Việt Nam trong trận đấu tới.

Bóng đá xứ sở Chùa Vàng đã thua toàn diện trước Việt Nam trong năm 2019 ở mọi cấp độ từ CLB đến đội tuyển nam và nữ. Liệu ĐTQG của họ có thể gỡ gạc lại phần nào thể diện? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút căng thẳng trên sân Thammasat vào 19h tối nay ngày 5/9 (theo giờ Việt Nam).

Ngoài trận thư hùng Thái Lan - Việt Nam, cuộc chiến giữa Indonesia và Malaysia cũng được AFC xếp vào hàng "kinh điển". 2 đội bóng này sẽ chạm trán nhau trên sân Gelora Bung Karno với sức chứa 90.000 khán giả và bầu không khí rất khủng khiếp. Trận đấu này cũng là màn ra mắt của HLV Simon McMenemy bên phía Indonesia.

Đội hình dự kiến của Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Lâm - Quế Ngọc Hải, Hữu Tuấn, Tiến Dũng - Huy Hùng, Hùng Dũng, Hồng Duy, Trọng Hoàng - Văn Toàn, Anh Đức, Quang Hải.

Duy Anh (SHTT)