Thể thao >> Thể thao trong nước

Đã có nhà cầm quân đầu tiên mất việc sau 3 vòng đấu V-League 2020

Sau 3 trận đấu đầu tiên không giành được bất kỳ điểm số nào, ban lãnh đạo của CLB Thanh Hóa đã chính thức sa thải HLV Fabio Lopiez.

Sau V.League 2019 tương đối bết bát, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đặt quyết tâm sẽ cải thiện thành tích ở mùa giải năm nay. Để đạt được mục tiêu này, đội bóng xứ Thanh đã bạo chi để đưa HLV Fabio Lopez về dẫn dắt tại V.League 2020.

Tuy vậy, những gì mà chiến lược gia người Italia này mang lại chỉ là một nỗi thất vọng. Trải qua 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2020, CLB Thanh Hóa không giành nổi một điểm số nào và đang đứng áp chót trên BXH. Thậm chí, họ cũng đã bị loại tại cúp Quốc gia 2020.

Và có thể coi trận thua 1-2 trên sân Tam Kỳ trước CLB Quảng Nam được xem là “giọt nước tràn ly” để BLĐ đội bóng xứ Thanh quyết định có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, tìm kiếm sự khởi sắc trong thời gian tới.

Đã có nhà cầm quân đầu tiên mất việc sau 3 vòng đấu V-League 2020

Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ xác nhận: “Chúng tôi sẽ có buổi làm việc với HLV Fabio Lopez. Thanh Hóa cần tính đến phương án khả dĩ khi kết quả không tốt trong thời gian qua".

Hiện CLB Thanh Hóa vẫn chưa công bố HLV mới song nhà á quân V-League 2018 dường như đang có ý định mời vị cựu thuyền trưởng CLB Sài Gòn, HLV Nguyễn Thành Công cho vị trí ghế nóng tại CLB.

HLV Nguyễn Thành Công được biết đến chính là con trai của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, người từng có được nhiều thành công trong sự nghiệp cầm quân trong quá khứ.

Ở mùa giải năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của vị HLV xứ Nghệ, Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Đây cũng là vị trí cao nhất mà đội bóng này có được kể từ lúc thăng hạng.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)