Thể thao

Cựu vương Leicester chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh

Nhà vô địch Giải ngoại hạng Anh năm 2016 Leicester City đã phải nhận kết cục buồn khi xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Trước vòng đấu hạ màn tối 28/5, Leicester City đã không còn quyền tự quyết. Họ đứng thứ 18, kém đội xếp trên là Everton 2 điểm. Điều kiện để "Bầy cáo" trụ lại Premier League là phải thắng West Ham, trong khi Everton không thắng Bournemouth.

Trong thế đường cùng, các cầu thủ Leicester đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi đánh bại West Ham 2-1. Tuy nhiên, ở trận đấu cùng giờ, Everton cũng vượt qua Bournemouth 1-0 với pha lập công để chính thức trụ hạng thành công, duy trì sự hiện diện liên tụ ở hạng đấu cao nhất kể từ năm 1954.

Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác, khi Leicester phải xuống chơi EFL Championship lần đầu tiên kể từ năm 2014. Đây là quãng thời gian đáng nhớ của "Bầy cáo" với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015/16, FA Cup và Community Shield vào năm 2021.

Bên cạnh đó, Leicester còn chạm cột mốc buồn khi họ chính là đội bóng phải xuống hạng nhiều nhất ở giải đấu hàng đầu nước Anh với 12 lần. Họ cũng là nhà vô địch Ngoại hạng Anh thứ hai xuống hạng sau trường hợp của Blackburn Rovers. Một kết cục mà nhiều người hâm mộ bóng đá trung lập cảm thấy tiếc nuối.

Leicester sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất và chưa biết có thể trở lại Premier League hay không, nhất là khi nhiều trụ cột như Youri Tielemans hay James Maddison khả năng cao sẽ rời đi và giới chủ người Thái Lan gặp khó về kinh tế.

Cựu vương Leicester chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh
Vẻ mặt buồn bã của các CĐV Leicester City khi biết đội bóng phải xuống hạng - Ảnh: REUTERS
Cựu vương Leicester chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh - 1
Nhiều nước mắt đã rơi - Ảnh: REUTERS
Cựu vương Leicester chạm cột mốc buồn ở Ngoại hạng Anh - 2
Các cầu thủ của Leicester không giấu được sự thất vọng - Ảnh: REUTERS

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuu-vuong-leicester-cham-cot-moc-buon-o-ngoai-hang-anh-d164500.html