Thể thao

Cựu vô địch thế giới, Olympic chết ngay trên sân

Tay vợt Markis Kido bị một cơn đau tim tấn công chớp nhoáng và qua đời ngay trên sân cầu lông.

Markis Kido được mệnh danh là huyền thoại đánh đôi của cầu lông Indonesia trong những năm 2000. Anh từng vô địch Olympic và thế giới ở nội dung đôi.

Markis Kido qua đời hôm 14-6 ở tuổi 36 ngay trên sân cầu lông. Anh đang đánh một trận đôi cùng với Candra Wiyaja nhằm thực hiện các bài tập và thị phạm cho học trò thì cơn đau tim ập đến làm anh ngã quỵ và tắt thở sau đó.

Cựu vô địch thế giới, Olympic chết ngay trên sân
Markis Kido (phải) cùng Setiawan vô địch đôi nam Olympic 2008. Ảnh: Getty

Candra mô tả sau set 1 có tỉ số 15-8 nghiêng về đội anh, chuẩn bị bước sang set thứ 2, thì Markis Kido đổ ập xuống và mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Markis được đưa tới bệnh viện bằng ô tô, chứ không phải xe cứu thương nhưng Markis Kido đã trút hơi thở cuối cùng.

Những năm 2000, Markis Kido cùng tay vợt đánh đôi với mình là Setiawan Hendra vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 và vô địch thế giới 2007 tại Kuala Lumpur.

Vào năm 2018, Jae-sing của Hàn Quốc cũng từng chết trên sân cầu lông ở tuổi 35 khi một cơn đau tim ập đến.

Theo Thanh Hà (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/hau-truong/cuu-vo-dich-the-gioi-olympic-chet-ngay-tren-san-992873.html