Thể thao

Cựu HLV Thanh Hóa gọi Bầu Đệ là Chủ tịch tồi nhất, khuyên đồng nghiệp đừng đến Việt Nam

Sau 1 năm rời Việt Nam, HLV Fabio Lopez vẫn ấm ức về quãng thời gian làm việc ở CLB Thanh Hóa.

HLV Fabio Lopez cho rằng Bầu Đệ là người khiến cho quãng thời gian làm việc ở Việt Nam là những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tờ Tutto Mercato của Itali, HLV 47 tuổi này đã chia sẻ những khó khăn mà ông gặp phải ở CLB Thanh Hóa:

"Thật khó có thể làm việc ở đó. Vị chủ tịch muốn toàn quyền quyết định mọi thứ,  từ việc chuyển nhượng, sắp xếp đội hình ra sân và thậm chí cả giờ giấc tập luyện. Tôi nhớ có lần tôi muốn toàn đội tập vào sáng thứ bảy để chuẩn bị cho trận đấu vào chủ nhật. Thế nhưng Chủ tịch đội thấy không hợp lý và buộc chúng tôi dời lên buổi chiều".

Cựu HLV Thanh Hóa gọi Bầu Đệ là Chủ tịch tồi nhất, khuyên đồng nghiệp đừng đến Việt Nam

HLV này cũng kể rõ về vụ việc khiến ông nhất quyết muốn ra đi. Đó là trong trận đấu thứ ba của ông tại V.League:

"Sau 2 trận đầu tôi được toàn quyền dẫn dắt và có đôi chút khó khăn, ông Chủ tịch ngay lập tức muốn gây sức ép và đi cùng tôi ở trận thứ 3. Ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, ông ấy bước vào phòng thay đồ và muốn chỉ dẫn cầu thủ. Lúc đó, tôi để lại mẩu giấy với nội dung 'ông có thể làm HLV được rồi, tôi đi đây', và sau đó tôi ra đi".

Sau khi chê bai Bầu Đệ và CLB Thanh Hóa, cựu HLV trưởng đội bóng xứ Thanh cũng khuyên đồng nghiệp không nên đến Việt Nam làm việc. Hiện tại, vị HLV này đang nhắm đến vài nước ở châu Á để tiếp tục sự nghiệp, dù vậy ông khẳng định sẽ không trở lại Việt Nam lần nào nữa.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)