Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu HLV Long An kiên quyết không từ chức thuyền trưởng của ĐT Indonesia

Dù bị cổ động viên phản đối đòi từ chức sau 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà, nhưng HLV ĐT Indonesia kiên quyết không từ chức khi cho rằng, ông đủ năng lực để dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo.

Cựu HLV Long An kiên quyết không từ chức thuyền trưởng của ĐT Indonesia

Chơi 2 trận sân nhà liên tiếp trong 2 trận đầu của vòng loại World Cup 2022 nhưng ĐT Indonesia đều nhận thất bại trước ĐT Malaysia (2-3) và thua đậm ĐT Thái Lan (0-3). Những màn trình diễn thất vọng này đã khiến cho ông Simon McMenemy đối diện với áp lực lớn khi khán giả Indonesia đòi ông phải từ chức.

Tuy nhiên, HLV từng dẫn dắt CLB Long An vẫn kiên quyết nói không với những lời kêu gọi ấy. “Tôi có còn đủ điều kiện để dẫn dắt ĐT Indonesia không ư? Tất nhiên là có rồi. Những người không ủng hộ chắc chắn có những ý kiến cá nhân này nọ, nhưng tôi ở đây đại diện cho 250 triệu người ở Indonesia và không phải ai cũng có cùng quan điểm với tôi", Simon McMenemy nói sau trận đấu.


Vị HLV từng dẫn dắt ĐT Philippines đánh bại ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010 này vẫn tin tưởng vào các cầu thủ dù rằng cảm thấy sốc trước những thái độ của khán giả.

"Tôi đã bị sốc bởi sự khinh miệt của khán giả. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào những cầu thủ của mình. Vấn đề là đôi khi hy vọng của những người ủng hộ không phù hợp với thực tế", Simon McMenemy bày tỏ.

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)