Thể thao >> Thể thao trong nước

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam dẫn dắt CLB Sài Gòn

Dù V.League 2019 vẫn kết thúc nhưng Ban lãnh đạo CLB Sài Gòn đã tìm được thuyền trưởng cho mùa giải kế tiếp.

Ông Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng CLB Sài Gòn từ người tiền nhiệm Nguyễn Thành Công. Nhà cầm quân sinh năm 1964 sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò mới ở CLB Sài Gòn từ mùa giải 2020.

Ông Phúc từng dẫn dắt U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam giai đoạn từ 2012-2014. Sau đó, ông cầm quân ở CLB Quảng Nam. Tuy nhiên, sau 6 năm gắn bó với đội bóng miền Trung ông đã xin từ chức vì thành tích bết bát.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam dẫn dắt CLB Sài Gòn

Ông Thành Công chia sẻ: "Tôi sẽ trở về với gia đình để lo công việc, sau khi giải quyết xong sẽ trở lại, tiếp tục làm bóng đá vì đây là cái nghề của mình. Anh Phúc sẽ dẫn dắt CLB Sài Gòn ở mùa giải tới".

Đến nay, Chủ tịch CLB Sài Gòn Dương Nghiệp Khôi vẫn chưa khẳng định thông tin này. Ông nói: “Tôi là chủ tịch, tôi chưa đặt bút ký hợp đồng với ai nên chưa thể khẳng định được”.

CLB Sài Gòn dưới thời HLV Nguyễn Thành Công là một tập thể không có ngôi sao, thi đấu đoàn kết và luôn kết thúc mùa giải ở vị trí an toàn. Hiện tại, Sài Gòn FC có 33 điểm và có thể cạnh tranh vào tốp 4 ở vòng cuối cùng.

Hiện tại, ông Hoàng Văn Phúc làm trưởng đoàn U21 tuyển chọn Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế 2019 tại Đà Nẵng. Ông Phúc từng dẫn dắt CLB Quảng Nam vô địch V.League 2017 và là người dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Ngọc Linh (SHTT)