Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Cựu HLV CLB TP.HCM cạn tình với bóng đá Việt Nam, tuyên bố cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Đề cao sự tiến bộ của Việt Nam, nhưng tân HLV Alexandre Mano Polking tin Thái Lan đủ sức để soán ngôi thầy trò Park Hang-seo ở AFF Cup 2020.

Cụ thể, chia sẻ trên Matichon, HLV Polking nhấn mạnh: "Tôi biết Việt Nam là đội tuyển mạnh, tiến bộ nhiều trong vài năm gần đây. Họ có lợi thế là tập luyện và thi đấu cùng nhau ba, bốn tháng qua khi tranh tài tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á. Nhưng tôi tin Thái Lan đủ mạnh để lên ngôi vô địch. Chúng tôi sẽ mang danh hiệu về Thái Lan".

Nữ trưởng đoàn các tuyển Thái Lan, bà Nualphan Lamsam cũng tự tin vào việc đội nhà sẽ vô địch AFF Cup 2020. Nualphan Lamsam tuyên bố nóng: "Trong cuộc họp mới nhất, tất cả chúng tôi đều đã cam kết về mục tiêu vô địch. Tất cả đều rất sẵn sàng. Chúng tôi cùng chung quyết tâm hướng tới chức vô địch vì người hâm mộ Thái Lan. Mục tiêu chắc chắn không thể là gì khác ngoài việc trở thành đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á".

Cựu HLV CLB TP.HCM cạn tình với bóng đá Việt Nam, tuyên bố cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020
HLV Polking - từng dẫn dắt CLB TP HCM - được bổ nhiệm làm HLV trưởng Thái Lan trước thềm AFF Cup 2020

Hôm qua 29/11, tuyển Thái Lan có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Đây cũng là buổi làm việc đầu tiên của các tuyển thủ Thái Lan với tân HLV Alexandré Polking, sau khi chiến lược gia 45 tuổi ký hợp đồng ngắn hạn với LĐBĐ Thái Lan.

Cuối tháng 9, LĐBĐ Thái Lan thông báo bổ nhiệm Alexander Polking vào vai trò HLV trưởng của ĐTQG nước này thay thế cho Akira Nishino. Trước mắt, hợp đồng của hai bên tạm thời kéo dài trong 4 tháng. HLV Polking sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020, với mục tiêu vô địch.

Được biết, tổng mức lương mà ông Polking được nhận trong 4 tháng này là 130.000 USD (tương đương với gần 3 tỷ đồng). Thái Lan nằm ở bảng A, lần lượt gặp Timor Lesste ngày 5/12, Myanmar ngày 11/12, Philippine ngày 14/12 và chủ nhà Singapore ngày 18/12. Tùy vào thành tích của ông Polking với tuyển Thái Lan ở giải đấu này, hợp đồng dài hạn sẽ được xem xét.

Polking là gương mặt quen thuộc của bóng đá Thái Lan. Chiến lược gia sinh năm 1976 từng là trợ lý số 1 cho Winfried Schafer tại tuyển Thái Lan giai đoạn 2012-2013. Sau đó, ông dẫn dắt một số đội bóng khác ở Thái Lan như Army United, Suphanburi FC và True Bangkok United rồi mới đến CLB TP.HCM hồi năm ngoái.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-hlv-clb-tphcm-can-tinh-voi-bong-da-viet-nam-tuyen-bo-cung-thai-lan-vo-dich-aff-cup-2020-tintuc799077