Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu danh thủ Valery Karpin dẫn dắt tuyển Nga

Liên đoàn Bóng đá Nga (RFS) đã bổ nhiệm cựu tiền vệ nổi tiếng Valery Karpin làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, thay thế cho Stanislav Cherchesov.

HLV Stanislav Cherchesov bị sa thải sau chiến dịch tệ hại tại Euro 2020, nơi tuyển Nga chỉ có 3 điểm và bị loại ngay sau vòng bảng. Chỉ sau 3 năm, từ vị thế người hùng World Cup, Cherchesov đã trở thành tội đồ tại Euro và mất việc.

Cựu danh thủ Valery Karpin dẫn dắt tuyển Nga
Cựu danh thủ Valery Karpin dẫn dắt tuyển Nga

RFS cũng nhanh chóng tìm được người thay thế, là Valery Karpin. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ có thời hạn đến hết ngày 31/12/2021. Mục tiêu chủ yếu của Karpin ở ở Vòng loại World Cup, nếu ông giúp tuyển Nga giành vé đến Qatar thành công, mới tính tiếp.

"Tôi cám ơn LĐBĐ Nga vì đã đặt niềm tin vào tôi, đó là vinh dự cho tôi. Từng là tuyển thủ Nga, bây giờ được làm HLV trưởng tuyển Nga là niềm vinh hạnh lớn với tôi. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là làm sao đưa tuyển Nga có mặt tại World Cup 2022" - Karpin nói.

Mặc dù kí hợp đồng làm HLV đội tuyển Nga, nhưng Karpin không rời Rostov, CLB mà ông dẫn dắt trong 4 năm qua. Karpin sẽ đảm nhận 2 vai trò song song. Trước đó, ông từng dẫn dắt Spartak Moscow và Mallorca.

Karpin trưởng thành từ Sport Tallinn, một CLB ở Estonia, rồi thành danh ở Spartak Moscow (1990-1994) và sau đó ra nước ngoài, chơi cho Real Sociedad (1994-96), Valencia (1996-97), Celta Vigo (1997-2002) trước khi giải nghệ trong màu áo Sociedad vào năm 2005. Ông có 73 lần khoác áo tuyển Nga, ghi 17 bàn và 8 đường chuyền thành bàn.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)