Thể thao

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta

Cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết trước trận đấu anh rất lo Việt Nam bị trọng tài chèn ép ở King's Cup nhưng cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra ngược lại.

ĐT Việt Nam vừa chiến thắng Thái Lan 1-0 ở trận đầu tại King's Cup 2019 theo kịch bản cực kì gay cấn. Nhận xét về trận chiến này, cựu danh thủ Quốc Vượng nói:

"Hôm nay đá như một trận Chung kết ấy, không phải giao hữu nữa. Vì đây là Việt Nam và Thái Lan. Hôm nay tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ ông Park sẽ đưa vào thử nghiệm nhiều cơ. Như thế thì thua cũng có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay ông Park chỉ đưa vào mỗi Tuấn Anh.

Những vị trí của Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Anh Đức... tôi cứ nghĩ sẽ phải có các thử nghiệm thì có thua cũng không mất gì, dư luận cũng khó chỉ trích, sẽ thông cảm vì hôm nay ông ấy thử nghiệm đội hình".

 

Nhận xét về màn trình diễn của Tuấn Anh, Quốc Vượng cho rằng ngôi sao HAGL chơi chưa thật sự tốt nhưng không phải vì khả năng của bản thân cầu thủ này và vì nhiều lý do khác:

"Tuấn Anh thực ra hôm nay chưa đạt, vì cậu ấy vừa trở lại, mang theo kỳ vọng rất lớn. Nếu Tuấn Anh vào ở hiệp 2 thì sẽ dễ hơn vì cả dư luận đang nhìn vào, bao nhiêu kỳ vọng đặt vào thì áp lực rất lớn. Tôi hiểu điều đó và thông cảm cho Tuấn Anh.

Nhưng dù sao ông Park đã rất nhân văn, để Tuấn Anh có cơ hội thử nghiệm. Đó là điều rất hay của ông Park, dù không dám trao cơ hội cho những người khác. Chứ lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ có vài sự thay đổi cơ.

Lý do khiến Tuấn Anh hôm nay chơi chưa đạt, tôi nghĩ là do hệ thống chiến thuật. Hôm nay chúng ta đá trên sân Thái Lan, về lý cứ cho chuyên môn ngang nhau thì Thái Lan ưu thế sân nhà. Các trận như thế thường luôn là sở đoản của Tuấn Anh rồi. Tuấn Anh chỉ hay khi chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn.

Nhưng hôm nay, cách chúng ta triển khai tấn công trên sân một đội thủ ngang ngửa, đá sân họ thì khó đòi hỏi Tuấn Anh được hơn, cộng với áp lực như thế. Còn chuyên môn cá nhân Tuấn Anh thì tôi vẫn đánh giá tốt. Tôi đang nói đến những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến màn trình diễn của Tuấn Anh".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta

Nói về việc Trọng Hoàng, cầu thủ đã gây ra nhiều tranh luận vì được gọi lên ĐTQG, hôm nay thi đấu từ đội hình xuất phát, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng xứng đáng:

"Ông Park tin tưởng Trọng Hoàng vì sự chín chắn của cậu ấy. HLV nếu cả năm tiếp xúc với 1 người thì thừa hiểu cách sinh hoạt, tập luyện như thế nào. Khi ông ấy cho Hoàng đá chính thì đã qua quan sát mấy buổi rồi chứ không phải tự nhiên mà dùng. Nên tôi nghĩ Hoàng hôm nay đá là xứng đáng thôi".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta - 1

Ở trận đấu vừa rồi, cả hai đội đã có rất nhiều những pha bóng nóng nảy, mất bình tĩnh. Quốc Vượng cho rằng đó là điều bình thường, dù Việt Nam vào sân với tâm thế thoải mái hơn:

"Thái Lan họ căng hơn chúng ta, buộc phải thắng. Việt Nam có sự thoải mái nhất định. Nếu sự thoải mái đó mà gặp đối thủ khác thì sẽ bình thường. Nhưng hôm nay chúng ta gặp Thái Lan là đối thủ truyền kiếp rồi, nên không thể đòi hỏi sự bình tĩnh khi gặp đối thủ như vậy. Cá nhân tôi xem thì rất hiểu".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta - 2

Trận xét về khả năng của tuyển Thái ở trận này, Quốc Vượng cho rằng Voi chiến đang không có được đội hình mạnh và những gì thể hiện là không thật sự tốt.

 

"Thái Lan khao khát thắng, họ chấp nhận hiệp 1 để nhử Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng rất tỉnh táo, chặt chẽ. Tôi đã nghĩ sang hiệp 2, Thái Lan sẽ phải tấn công và họ tấn công thật. Nhưng phải nói là với những con người hiện tại của Thái thì tôi chưa ấn tượng lắm. Tôi ấn tượng về chiến thuật của Việt Nam hơn.

Cách triển khai khi tấn công của Thái Lan chưa tốt, không như tôi nghĩ, rất rối chứ không như Thái Lan ta từng biết. Áp lực họ gây ra cho chúng ta không đủ, có thể do cá nhân không xuất sắc như trước, nên họ không thể trừng phạt các sai lầm của chúng ta".

Khi được hỏi nếu người Thái có Chanathip, mọi chuyện liệu có khác đi, Quốc Vượng nhận định:

"Tôi nghĩ nếu Thái Lan có Chanathip thì sẽ tạo được khác biệt. Cậu ấy là người rất đặc biệt. Một người đã khẳng định được khả năng ở J.League thì chúng ta không phải nghi ngờ tài năng nữa rồi. Cả châu Á đã công nhận Chanathip rồi. Việt Nam chúng ta chưa có cầu thủ nào thể hiện ở châu Á như thế cả. Thái Lan có những con người như thế thì sẽ có một vài tình huống tốt hơn. Nhưng về tổng thể thì chưa chắc là họ sẽ thắng chúng ta".

Về phía tuyển Việt Nam, cựu cầu thủ SLNA cho rằng Duy Mạnh là nhân tố đáng khen, trong khi Văn Hậu còn có nhiều pha bóng dại:

"Nếu nói hài lòng thì tôi nghĩ là Duy Mạnh. Mạnh có sự điềm tĩnh, chịu áp lực rất tốt. Văn Hậu thì lại có những pha vào bóng rất là dại.

Còn hôm nay nếu có những sự chệch choạc thì tôi nghĩ là do hệ thống. Về mặt cá nhân, tôi tin ông Park thông qua quan sát khi tập luyện đã chọn những người đạt phong độ tốt nhất rồi. Nếu như có vấn đề thì tôi nghĩ là do chiến thuật của mình. Nhưng chiến thuật của mình thì lại thắng. Thắng thì phải hay rồi không thể nói dở".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta - 3

Tuy nhiên, nhìn chung về trận đấu mà Việt Nam đã thắng 1-0, Quốc Vượng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã có sự may mắn vì trọng tài phủ nhận tình huống Thái Lan sút tung lưới Việt Nam:

"Chúng ta phải thừa nhận một điều là đã rất may mắn, khi bàn thắng của Thái Lan không được công nhận. Điều tôi lo trước trận là trọng tài có vấn đề, nhưng rốt cuộc trọng tài lại ủng hộ chúng ta. Ở các pha thẻ đỏ có thể trọng tài họ sai sót được kể cả tại châu Âu, nhưng những lỗi bàn thắng thì rõ ràng là do trọng tài quyết định.

Tình huống đó rất nhạy cảm, vì kể cả cầu thủ Thái Lan không phạm lỗi vì cầu thủ Việt Nam cũng khó can thiệp vào pha bóng. Hôm nay chúng ta có nhiều may mắn, cộng với bản lĩnh sau một thời gian được truy rèn và chiến thuật của ông Park. Ông Park không muốn thua khi đưa ra đội hình như thế".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Tôi đã lo về trọng tài nhưng "Vua áo đen" lại ủng hộ chúng ta - 4

Ở trận này, Công Phượng được vào sân từ phút 65 thay Văn Toàn, điểm sáng Công Phượng mang lại chính là sự tự tin trong các tình huống đi bóng:

"Công Phượng là cầu thủ đẳng cấp. Tôi theo dõi từ khi Phượng sang Hàn Quốc. Dù chưa thể hiện được nhiều nhưng tôi vẫn tin vào Phượng, một cầu thủ rất lì lợm, bản lĩnh. Hôm nay chỉ một vài pha bóng nhưng thể hiện sự tự tin, cá tính, không ngại gì cả. Tôi thích điều đó".

 

Cuối cùng, khi nói về các tình huống thô bạo, đôi khi khá nghiệp dư ở trận này, như pha cầu thủ Thái Lan đá vào bộ hạ Công Phượng, hay Bùi Tiến Dũng dùng tay chơi bóng, cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng tất cả rất bình thường, khi cuộc chiến diễn ra quá nóng bỏng:

"Tôi nghĩ những pha bóng ấy là rất bình thường. Bóng đá phản ánh rất tự nhiên, có những pha bóng rất bình thường mà không ai lý giải được.

Trận đấu quá căng thẳng. Chứ đâu phải họ cố tình đá vào hạ bộ Công Phượng. Cố tình đá thì phải là mu bàn chân và có lẽ lúc này Phượng đã nằm một thời gian rồi. Đó là những lỗi tôi nghĩ bình thường trong bóng đá. Ở khía cạnh một fan bóng đá, tôi rất thích trận đấu nóng bóng như ngày hôm nay".

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)