Thể thao

Cựu danh thủ Crespo dành lời khuyên cho sao trẻ tuyển Italy

Cựu tiền đạo điển trai người Argentina mới đây cho rằng Roberto Mancini đã ‘khai quật’ thành công viên ngọc thô Mateo Retegui nhưng vẫn cần thêm thời gian để mãi giũa chân sút trẻ này trở thành ngôi sao hàng đầu cho đội tuyển Italy.

“Tôi có nghe nói Mancio (biệt danh của HLV Mancini) so sánh Retegui với huyền thoại Gabriel Batistuta. Có những điểm khá tương đồng theo quan điểm của ông ấy, nhưng người hâm mộ chưa nên kỳ vọng quá nhiều. Retegui mới 23 tuổi và 2 trận thi đấu cho đội tuyển Italy vừa qua mới là lần xuất ngoại đầu tiên của cậu ấy. Vẫn còn một chặng đường dài trước mắt”, cựu danh thủ Hernan Crespo nói, khi được hỏi về tài năng trẻ người gốc Argentina.

Cựu danh thủ Crespo dành lời khuyên cho sao trẻ tuyển Italy
Herna Crespo thời còn thi đấu cũng được xem là có phong cách giống huyền thoại Gabriel Batistuta

Mateo Retegui ghi 2 bàn trong 2 trận đầu tiên khoác áo Italy. Anh chưa từng chơi bóng ở đâu ngoài Argentina và thậm chí không nói được tiếng Italy, nhưng vẫn được Roberto Mancini trao cơ hội. Dường như trong lần triệu tập vừa qua, Mancio buộc phải chơi “canh bạc” mang tên Retegui, cầu thủ mà ông đã theo dõi từ 2 năm qua, khi trung phong trụ cột Immobile chấn thương, còn Gianluca Scamacca thì bị đầy ải trên ghế dự bị tại West Ham.

Và ít nhiều, kinh nghiệm từng là một tiền đạo của Mancini khi còn thi đấu đã ít nhiều giúp Retegui tỏa sáng. Ở bàn thắng đầu tiên vào lưới ĐT Anh, đó là một cú sút mạnh, chính xác và đầy quyết đoán. Còn ở bàn thắng mở tỷ số vào lưới Malta ở trận sau đó (Italy thắng 2-0), đó cũng là một là một pha đánh đầu uy lực. Chính các yếu tốt mạnh mẽ và quyết đoán khi có cơ hội ghi bàn khiến Retegui được so sánh với “Vua Sư tử” Batigol thời còn thi đấu.

Cựu danh thủ Crespo dành lời khuyên cho sao trẻ tuyển Italy - 1
Mancini dành khá nhiều ưu ái cho Retegui

“Mọi người cần giúp đỡ cậu ấy. Mancini đã làm rất tốt những công việc đầu tiên là tìm kiếm, phát hiện và trao cho Mateo cơ hội. Nhưng cậu ấy cần thêm thời gian để học và giao tiếp tốt hơn bằng tiếng Italy. Bản thân Retegui cũng nên tìm kiếm cơ hội sang sống và chơi bóng ở Italy. Điều đó tốt cho cậu ấy, vì con đường đã được lựa chọn và bạn phải làm theo những gì nên làm”, Crespo nói với phóng viên Al Jazira.

Thời còn thi đấu, Hernan Crespo nổi tiếng là tiền đạo chơi xông xáo và hiệu quả. Ông ghi 232 bàn trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, trong đó có 35 bàn cho đội tuyển Argentina. Crespo treo giày năm 2012 trong màu áo Parma, CLB đưa tên tuổi ông ra sân khấu quốc tế và hiện đang làm HLV trưởng cho CLB Al Duhail tại Qatar.

 Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuu-danh-thu-crespo-danh-loi-khuyen-cho-sao-tre-tuyen-italy-d158516.html