Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu danh thủ Arsenal Tony Adam nhắm chiếc ghế HLV tuyển Singapore

Cựu trung vệ nổi tiếng của bóng đá Anh và CLB Arsenal là Tony Adams vừa chính thức nộp đơn ứng cử vị trí HLV tuyển Singapore đang bị bỏ trống sau khi V Sundramoorthy từ chức.

Cựu danh thủ Arsenal Tony Adam nhắm chiếc ghế HLV tuyển Singapore
Tony Adams đang nhắm đến chiếc ghế HLV tuyển Singapore

Khi được Channel News Asia liên lạc, Adams dù không xác nhận nhưng vẫn úp mở về cơ hội nhắm đến chiếc ghế HLV của tuyển Singapore do biết Liên đoàn Bóng đá nước này (FAS) đang tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Channel NewsAsia dẫn nguồn tin thân cận với danh thủ 52 tuổi cho hay sở dĩ Adams chưa chính thức xác nhận vì ông vừa nhận một vài lời đề nghị làm việc ở gần nhà hơn thay vì bay sang Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Adams cũng nhen nhóm hy vọng dù nhỏ trong việc kế nhiệm người thầy Arsene Wenger tại Arsenal.

Adams không quá xa lạ với người hâm mộ Đông Nam Á khi còn khoác áo CLB Arsenal cũng như tuyển Anh và được tôn vinh như một huyền thoại của sân Emirates. Cựu trung vệ này từng góp công lớn giúp Arsenal đoạt nhiều danh hiệu lớn ở bóng đá Anh (Premier League, FA Cup...) trước khi được đúc tượng vinh danh tại sân Emirates. Sau khi giã từ nghiệp “quần đùi áo số”, Adams bắt đầu theo đuổi nghiệp huấn luyện nhưng chưa để lại dấu ấn nào. Năm 2004, Adams từ chức HLV của CLB Wycombe Wanderers (một đội bóng hạng thấp ở Anh) do đội này xuống hạng. Đến năm 2009, cựu trung vệ nổi tiếng lại tiếp tục bị Portsmouth sa thải khi đội này còn chơi ở giải hạng 3 của Anh. Gần đây nhất, Adams tiếp tục thử sức ở Granada của Tây Ban Nha nhưng vẫn nhạt nhòa.

Trong khi đó, bóng đá Singapore đang làm một cuộc cách mạng sau thành tích ệ hại của tuyển quốc gia trong nhiều năm qua. Trong đó, HLV V Sundramoorthy buộc phải ra đi sau một triều đại ảm đạm (3 thắng, 5 hòa, 15 thua), thậm chí Singapore không kiếm nổi một chiến thắng trong cả năm 2017. Điều này đã khiến tuyển Singapore rớt xuống vị trí 173 thế giới, thứ hạng thấp nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)