Thể thao >> Thể thao trong nước

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng yêu cầu đối chất với phó chủ tịch VFF

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng phản đối việc ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF, là ứng cử viên vào chức vụ chủ tịch VFF thay ông Lê Hùng Dũng vào đại hội VIII tới đây; và yêu cầu đối chất với ông Tuấn về việc này.

Sáng 1-3, trước trụ sở Tổng cục Thể thao (Hà Nội), cựu còi vàng bóng đá Việt Nam Dương Mạnh Hùng đã giăng băng rôn phản đối việc ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ứng cử viên vào chức vụ Chủ tịch VFF tại đại hội VIII thay ông Lê Hùng Dũng.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng yêu cầu đối chất với phó chủ tịch VFF
Còi vàng Dương Mạnh Hùng phản đối ông Trần Quốc Tuấn ứng cử vào chức vụ chủ tịch VFF

Lý giải về việc này, ông Dương Mạnh Hùng cho biết ông phản đối ông Trần Quốc Tuấn ứng cửa chức chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới là do ông Tuấn không đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cũng như vì cái chung cho bóng đá Việt Nam. Theo ông Hùng, với những gì đã thể hiện thời gian qua, ông Trần Quốc Tuấn không xứng đáng vào một vị trí nào, không nói đến là làm lãnh đạo VFF.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, từng là cầu thủ, từng là trọng tài và nhận danh hiệu "còi vàng"… ông chịu trách nhiệm và sẵn sàng đối chất, đối thoại với ông Trần Quốc Tuấn cũng như trước pháp luật. "Tôi phản đối việc ông Trần Quốc Tuấn làm lãnh đạo VFF, hãy nhìn cho bóng đá Việt Nam và tương lai bóng đá Việt Nam, nếu để những người như thế làm lãnh đạo VFF thì bóng đá Việt Nam sẽ đi xuống. Việt Nam không thiếu những người tài, những người tâm huyết và đủ trình độ để đưa bóng đá Việt Nam phát triển"- ông Hùng bày tỏ.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng yêu cầu đối chất với phó chủ tịch VFF - 1
Ông Dương Mạnh Hùng căng biểu ngữ

Đồng quan điểm với ông Dương Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, khẳng định ủng hộ việc làm của ông Dương Mạnh Hùng. Ông Chương cho biết là người từng làm ở VFF nên ông "biết rõ sự tình bên trong" và những điều ông Dương Mạnh Hùng nhận định là hoàn toàn có cơ sở.

Được biết, trọng tài Dương Mạnh Hùng (SN 27-7-1965) xuất thân con nhà võ, ông theo nghiệp cầu thủ và khoác áo nhiều CLB khác nhau (Quân khu Thủ đô, Công an Hà Nội, Đường sắt Việt Nam và Thanh niên Hà Nội). Cuối năm 1996, ông Hùng nghỉ chơi bóng, chuyển sang công tác trọng tài. Ông Hùng nổi tiếng là người có chuyên môn, thẳng thắn, đấu tranh đến cùng với tiêu cực trong bóng đá. Ngay sau mùa giải 2006 mà ông đoạt danh hiệu Còi vàng, ông Hùng đã chia tay luôn nghiệp cầm còi.

Theo N.Cơ - H.Thanh (Nld.com.vn)