Thể thao >> Thể thao trong nước

Cựu bác sỹ ĐTVN: 'Hùng Dũng chấn thương như thế, có đá bóng tiếp được không vẫn còn bỏ ngỏ'

Đánh giá về chấn thương của Hùng Dũng, bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy tỏ ra lo lắng. Ông thậm chí còn lo ngại khả năng trở lại sân cỏ sau chấn thương của tiền vệ sẽ bị ảnh hưởng.

"Khi xem tình huống này tôi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Hùng Dũng là một trong những cầu thủ tôi rất quý mến. Thực sự rất thương và tiếc cho bạn ấy.

Cầu thủ có đôi chân để chơi bóng. Tôi chưa biết kết luận của bác sỹ khám trực tiếp cho bạn ấy thế nào, nhưng qua những gì mình xem có thể nói rằng Hùng Dũng gãy hoàn toàn 2 xương cẳng chân (xương chày và xương mác – PV). Đây là chấn thương rất đáng sợ và sẽ mất rất nhiều thời gian để bình phục", bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy, người từng có thời gian dài làm việc tại ĐTQG và U23 Việt Nam, trao đổi với chúng tôi.

Cựu bác sỹ ĐTVN: 'Hùng Dũng chấn thương như thế, có đá bóng tiếp được không vẫn còn bỏ ngỏ'
Cú xoạc bóng đáng sợ của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng.

Đặc biệt, ngoài việc xương cẳng chân Hùng Dũng bị gãy, bác sỹ Thủy còn lo ngại cổ chân của tiền vệ này cũng gặp vấn đề.

"Nếu tổn thương ở phần đoạn 1/3 giữa xương cẳng chân và khớp cổ chân thì còn đỡ. Nhưng nếu gãy đoạn 1/3 dưới thì là cả vấn đề rất lớn cho sự nghiệp của một cầu thủ. Và khớp cổ chân gặp vấn đề nữa thì thực sự rất kinh khủng", bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy nói.

Cựu bác sỹ ĐTVN: 'Hùng Dũng chấn thương như thế, có đá bóng tiếp được không vẫn còn bỏ ngỏ' - 1
Bác sỹ Trọng Thủy ngày còn làm việc ở ĐT Việt Nam.

Ông giải thích kỹ hơn: "Cổ chân chịu hoạt động của toàn bộ đôi chân cũng như sức nặng cơ thể. Bất kỳ tổn thương ở cổ chân dù nhỏ nhất cũng đều ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc. Đặc biệt với môn thể thao như bóng đá thì chấn thương ở đây lại càng ghê gớm.

Hơn thế nữa, cổ chân lại ở rất xa tim, máu đến nuôi dưỡng không được nhiều và máu trở về tim cũng kém. Có thể hiểu là việc "cho ăn" cũng kém rồi mà việc "đào thải" cũng kém nữa. Cho nên sự hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian".

Cựu bác sỹ ĐTVN: 'Hùng Dũng chấn thương như thế, có đá bóng tiếp được không vẫn còn bỏ ngỏ' - 2
Theo những thông tin ban đầu, Hùng Dũng bị gãy xương chày, xương mác.

Cũng bởi lý do này, bác sỹ Thủy bày tỏ sự lo lắng về việc liệu Hùng Dũng có thể trở lại thi đấu được hay không sau khi bình phục chấn thương.

"Hoạt động của cổ chân khá tinh vi, đặc biệt là với môn thể thao như bóng đá. Vì thế tất cả tổn thương đều gây đến những di chứng nặng nề về sau. Việc sau này đá bóng tiếp được không còn bỏ ngỏ.

Hi vọng chấn thương gãy xương không ảnh hưởng tới khớp cổ chân của Hùng Dũng thì tốt. Chứ bây giờ bị tổn thương thêm những khớp liên quan như gối hay cổ chân thì ghê gớm lắm".

"Cá nhân tôi cũng rất lo. Hôm nay nhìn gương mặt HLV Park Hang-seo khi nhìn thấy chấn thương của Hùng Dũng thì không biết trong đầu ông ấy suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn là rất thương tiếc và đau buồn.

Dù sao cũng mong là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hùng Dũng bởi cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với cả Hà Nội FC và ĐT Việt Nam", bác sỹ Thủy chia sẻ.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cuu-bac-sy-dtvn-hung-dung-chan-thuong-nhu-the-co-da-bong-tiep-duoc-khong-van-con-bo-ngo-16221230323225284.htm