Thể thao >> Thể thao trong nước

Cúp QG điều chỉnh lịch thi đấu vì thành công của Olympic Việt Nam

Hành trình của thầy trò Park Hang-seo ở Asiad 2018

Ban điều hành giải bóng đá Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018 đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu trận bán kết lượt về giữa B.BD và Hà Nội FC. Lý do là ĐT Olympic Việt Nam thi đấu thành công ở Asiad 2018 nên có rất nhiều hoạt động liên quan tới những người hùng của bóng đá Việt Nam.

Cúp QG điều chỉnh lịch thi đấu vì thành công của Olympic Việt Nam

Căn cứ công văn số 1211/LĐBĐVN-TCTĐ của VFF về việc đề nghị điều chỉnh thời gian các trận đấu của Vòng Bán kết (lượt về) giải bóng đá Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018 (ngày 05/9/2018) do Đội tuyển Olympic Việt Nam đã rất xuất sắc giành quyền thi đấu trận Bán kết môn Bóng đá Nam tại ASIAD 2018 ngày 29/8/2018 và các trận đấu tranh huy chương vào ngày 01/9/2018; sau khi xem xét và thống nhất, Ban điều hành giải thông báo điều chỉnh trận bán kết (lượt về) giữa B.BD và Hà Nội FC theo lịch đã công bố là ngày 5/9 sang thời điểm khác phù hợp hơn. Dự kiến trận bán kết lượt về giữa B.BD và Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 3/10.

Như đã biết, Olympic Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết Asiad. Sau khi trở về Việt Nam, hàng loạt các sự kiện mừng công đã diễn ra. Ngày 2/9, Bộ VH-TT-DL và VOV đã tổ chức buổi lễ vinh danh các thành viên của đoàn TTVN trong đó có Olympic Việt Nam. Đặc biệt, chiều 3/9, các thành viên của Olympic Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, động viên. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, là phần thưởng lớn mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ dành cho các tuyển thủ. Như vậy, đến sáng 4/9, đội tuyển mới hoàn thành nhiệm vụ và các cầu thủ được trả về CLB.

Cúp QG điều chỉnh lịch thi đấu vì thành công của Olympic Việt Nam - 1
Các cầu thủ thi đấu quyết tâm

Vì những điều trên mà Ban điều hành giải sau khi cân nhắc quyết định điều chỉnh lịch thi đấu trận B.BD và Hà Nội FC. Trong thành phần của Hà Nội FC có hàng loạt trụ cột của ĐT Olympic Việt Nam, bao gồm: Văn Quyết, Đức Huy, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải vốn đã bị vắt kiệt thể lực tại ASIAD vừa qua. Trước đó, hai trụ cột khác của đội là Thành Chung và Hùng Dũng cũng bị chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Việc giữ nguyên lịch thi đấu vào ngày 5/9 hoặc lùi sang ngày 6/9 có thể ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận bán kết khi các tuyển thủ Olympic Việt Nam cần thời gian để hồi phục. Hơn thế nữa, ngày 8 và 9/9, vòng 21 V.League sẽ khởi tranh trở lại nên không còn đủ thời gian để tổ chức trận bán kết lượt về.

Một trận bán kết khác giữa SLNA và FLC Thanh Hóa vẫn giữ nguyên lịch cũ bởi SLNA chỉ có 2 cầu thủ. Ban lãnh đạo đội bóng đã xin cho hai cầu thủ là Xuân Mạnh và Văn Đức không tham gia các hoạt động mừng công để về chuẩn bị cho trận bán kết. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã cho phép thủ thành Bùi Tiến Dũng được nghỉ ngơi sau ASIAD.

Vì những lý do kể trên mà việc điều chỉnh lịch thi đấu trận bán kết lượt về là điều cần thiết. Vấn đề đặt ra lúc này là tính toán thời điểm hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi các đội bóng và sức khỏe của những người hùng ASIAD.

Theo Kim Đan (Bongdaplus.vn)