Thể thao >> Thể thao trong nước

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam trở lại với loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020

Vào hai ngày 11 và 12/9, 4 trận đấu trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc gia sẽ diễn ra, đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam.

Sau giai đoạn thứ 2 phải nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại vào cuối tuần này. Đầu tiên sẽ là loạt trận tứ kết diễn ra vào các ngày 11 và 12/9, vòng bán kết diễn ra vào ngày 16/9 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20/9.

Tại tứ kết cúp Quốc gia, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy quyết định không đón khán giả vào sân ở trận đấu này. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng khuyến khích người hâm mộ theo dõi trận đấu tại nhà, tránh tụ tập đông người xung quanh sân vận động.

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam trở lại với loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020

Trong khi đó, CLB Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu - đội bóng sẽ tổ chức trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020 gặp TP.HCM FC trên sân nhà của mình lại đưa ra thông báo sẽ mở cửa với người hâm mộ. Theo đó, sân Bà Rịa dự kiến đón khán giả với số lượng không quá 5.000 người.

CLB Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu cũng yêu cầu NHM bắt buộc phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong suốt trận đấu, giữ khoảng cách với người xung quanh để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Các trận Hà Nội - Cần Thơ và BRVT - TP.HCM cũng là hai cặp đấu diễn ra vào chiều tối ngày thứ Sáu, 11/9. Hai cặp đấu còn lại giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Quảng Ninh và Viettel vs Becamex Bình Dương sẽ diễn ra sau đó một ngày.

Cuối tuần này, bóng đá Việt Nam trở lại với loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 - 1

 Duy Anh (Nguoiduatin.vn)