Thể thao >> Thể thao trong nước

'Cười người' đầy khoái chí, liệu bầu Đức có nhớ cầu thủ của mình từng làm gì với HAGL?

Tận hưởng niềm vui chiến thắng sau trận thắng đầy kịch tính lẫn may mắn của đội nhà có lẽ là chưa đủ với bầu Đức, ông chọn cách mỉa mai người khác làm niềm vui cho mình.

1. Người ta nói rằng trước khi đem tin nhắn "Em chửi cho", cùng đường dẫn bài viết mang tựa đề "Đội nhà thua 4 quả, chủ tịch cười như đang thắng" xuống sân khoe với các phóng viên sau khi HAGL nhọc nhằn hạ Dược Nam Hà Nam Định trên sân Pleiku, bầu Đức đã khoe tin nhắn này với HLV Park Hang-seo trên khán đài.

Không biết nhà cầm quân người Hàn Quốc có hiểu những gì bầu Đức nói với ông, cũng như đọc được những dòng chữ tiếng Việt trên điện thoại của ông bầu phố Núi không, nhưng dù cho có lĩnh hội được trọn vẹn những gì bầu Đức muốn truyền tải, có lẽ ông Park cũng sẽ chẳng lấy đó làm vui hay đồng tình, dù ông bầu này là "ân nhân" của ông.

'Cười người' đầy khoái chí, liệu bầu Đức có nhớ cầu thủ của mình từng làm gì với HAGL?

Là bởi bản thân HLV Park Hang-seo cũng từng rơi vào tình cảnh này, thậm chí là còn "nhạy cảm" hơn khi gần 3 năm về trước, máy quay từng bắt được cảnh ông nở nụ cười khi U23 Việt Nam - đội bóng mà ông đang dẫn dắt, bị U23 Hàn Quốc - đội bóng quê hương ông, dẫn trước đến 3-1 ở Asiad 2018.

Ngày đấy, ông Park từng phải lên tiếng thanh minh: "Tôi cũng không biết tại sao lúc đấy mình lại cười như thế. Tôi mong mọi người không quá gay gắt với hành động đó của tôi. Đó có lẽ là một giây phút tôi cảm thấy bất lực".

Nụ cười của chủ tịch CLB Than Quảng Ninh - Phạm Thanh Hùng, là cực kỳ rõ ràng, nhưng để mỉa mai quy kết rằng vì Than Quảng Ninh "nhường điểm" cho CLB Hà Nội, nên ông bầu này nở nụ cười mãn nguyện thì quả là cực kỳ ấu trĩ. Trận thắng 4-0 của CLB Hà Nội có dấu hiệu tiêu cực hay không, đấy là chuyện của cơ quan điều tra, nhưng quả tình là chỉ có bị điên thì người ta mới cười lồ lộ ra vì nguyên nhân ấy.

Đọc những gì trên màn hình điện thoại mà bầu Đức đem khoe với các phóng viên, chắc hẳn những người am hiểu bóng đá Việt Nam thừa hiểu tại sao bầu Đức lại đắc chí đến thế với nụ cười của ông bầu CLB Than Quảng Ninh. Nương theo sự ám ảnh "5 đánh 1" của ông bầu phố Núi, người ta đã khéo léo kéo ông "vào cuộc", khi biết thừa bầu Đức thường hay "lỡ mồm" phát ngôn gây sốc đến thế nào.

2. Quả tình là Than Quảng Ninh đã khá "gây sốc" cho người hâm mộ khi thua quá nhanh, thua kiểu "vỡ trận" như thế trước CLB Hà Nội, với 4 bàn thua chỉ trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng chẳng phải mới có 27 phút, đội bóng của bầu Đức cũng "giã" cho đối thủ đến 3 bàn ngay trước mặt ông đấy sao? Chả nhẽ CLB Hà Nội thắng nhờ tiêu cực, chỉ có HAGL mới thắng nhờ thực lực hay sao?

Có thể Than Quảng Ninh không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy khi đang phải quay cuồng trong "cơn bão" nợ lương, lại phải nhận bàn thua từ cực sớm nên "vỡ trận", nhưng có phải HAGL chưa từng thế đâu. Mà có đâu xa, chỉ mới mùa trước thôi chứ đâu.

Giai đoạn 2 mùa giải V.League 2020, đội bóng của bầu Đức thua liền 6 trận liên tiếp. Quan trọng nhất là cách thua của HAGL ở thời điểm ấy, nó khiến cho Văn Toàn từng phải rơm rớm nước mắt thốt lên: "Tôi hi vọng tất cả (đội HAGL) nhìn lên khán đài mà đá". Thời điểm ấy, rõ ràng HAGL thi đấu buông xuôi, đá cho xong bởi đã chắc chắn trụ hạng, bất chấp sự kỳ vọng từ người hâm mộ của mình.

'Cười người' đầy khoái chí, liệu bầu Đức có nhớ cầu thủ của mình từng làm gì với HAGL? - 1

Khi ấy bầu Đức đang ở đâu? Liệu ông có cười khi "những đứa con con cưng" của mình chơi một thứ bóng đá bạc nhược, quấy quá "cho qua ngày" hay không? Ông đã từng đặt câu hỏi với các cầu thủ, Ban huấn luyện hay những người chịu trách nhiệm của CLB về trách nhiệm với người hâm mộ, với bóng đá đẹp, bóng đá tử tế hay chưa? Hay vẫn chỉ câu nói "đá cho vui"?

HAGL đang thành công trong tay HLV Kiatisuk, bầu Đức có quyền cười tươi sau mỗi trận thắng của đội nhà, và thậm chí sẽ còn cười tươi hơn nữa nếu đội bóng phố Núi thắng được CLB Hà Nội - đội bóng mùa bóng trước từng "giã" cho HAGL đến 7 bàn trắng trong hai lần gặp nhau ở mùa giải trước. Nhưng con đường phía trước vẫn còn rất chông gai, chỉ cần "sẩy chân" trước CLB Hà Nội thôi, là đội bóng phố Núi sẽ lại cảm nhận được V.League "khó nuốt" đến nhường nào ngay.

Và đặc biệt, ở vòng cuối cùng giai đoạn 1, đội bóng của bầu Đức sẽ phải gặp Than Quảng Ninh của chủ tịch Phạm Thanh Hùng - người vừa bị ông bầu phố Núi đem ra mỉa mai, ngay trên sân Cẩm Phả. Trận đấu ấy, chắc chắn sẽ không "dễ nuốt" chút nào.

"Cười người hôm trước, hôm sau người cười", chắc hẳn bầu Đức từng nghe câu này rồi.

Theo Lam Chi (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cuoi-nguoi-day-khoai-chi-lieu-bau-duc-co-nho-cau-thu-cua-minh-tung-lam-gi-voi-hagl-162211404081351027.htm