Thể thao >> Thể thao trong nước

Cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII

Bầu Đức và những lần gây “giật mình” với làng bóng đá Việt Nam

Ông chủ HAGL vẫn sẽ rút khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng không đồng tình với việc không có tên trong danh sách tham gia bầu cử nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách nhân sự chuẩn bị tham gia bầu cử Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VIII do tiểu ban nhân sự công bố, ông Đoàn Nguyên Đức không có tên. Theo ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch đương nhiệm của VFF và cũng là trưởng tiểu ban nhân sự của tổ chức này - cho biết, phòng pháp lý đã gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn bóng đá HAGL - thông báo có CLB đề cử bầu Đức vào vị trí phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ VIII. Sau khi hỏi ý kiến, ông Tấn Anh trả lời rằng bầu Đức không tham gia nên đừng đưa tên vào danh sách. 

Tuy nhiên, trả lời VnExpress, bầu Đức khẳng định: "Về nguyên tắc, khi có tổ chức đề cử tôi vào chức danh nào đó thì VFF vẫn phải đưa tên tôi vào. Sau đó, có rút lui hay không là chuyện của riêng tôi. Ban nhân sự đã làm sai quy trình. Bởi tôi chỉ mới xin rút khỏi VFF ở nhiệm kỳ trước, chứ nhiệm kỳ mới này tôi đã nói sẽ rút đâu".

Cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII
Bầu Đức khẳng định sẽ rút khỏi VFF nhưng luôn quan tâm và ủng hộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Ông chủ đội bóng phố núi làm đơn xin rút khỏi VFF sau khi tuyển U22 Việt Nam không thể đoạt HC vàng SEA Games 2017. Tuy vậy, VFF chưa thông qua lá đơn xin nghỉ của ông, mà động viên doanh nhân này làm hết nhiệm kỳ VII. "Tôi không quan tâm lắm đến nhiệm kỳ mới, và tôi khẳng định rằng tôi vẫn giữ quan điểm sẽ rút khỏi VFF", ông chủ CLB HAGL nhấn mạnh. 

Con sóng bắt đầu nổi lên từ Hội nghị Ban chấp hành VFF ở Hà Nội hôm 16/3, nơi bầu Đức bức xúc khi ông không có tên trong danh sách dù được CLB futsal Kim Toàn Đà Nẵng đề cử vào chức phó Chủ tịch phụ trách tài chính nhiệm kỳ VIII (2018-2020). Ông đồng thời công khai phản đối việc ông Trần Anh Tú ứng cử vào vị trí phó Chủ tịch tài chính VFF. Ông Tú hiện tại giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành V-League 2018 đồng thời là chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam.

Theo ông chủ của HAGL lo ngại bầu Tú sẽ thao túng bóng đá Việt Nam nắm quá nhiều chức vụ. Ông cũng cho rằng bầu Tú - người có công đưa futsal Việt Nam lần đầu dự World Cup - không có chuyên môn bóng đá nên ứng cử vào VFF là chuyện thiếu hợp lý. “Futsal hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp, Trần Anh Tú chưa một ngày nào tham gia vào đó. Đây là sân chơi rất khắc nghiệt và phức tạp, không hề đơn giản”, ông nói và nhấn mạnh rằng sẽ từ bỏ bóng đá nếu bầu Tú trúng cử.

Cuộc khẩu chiến giữa bầu Đức và bầu Tú trước thềm bầu cử VFF nhiệm kỳ VIII - 1
Bầu Tú là người góp công lớn cho sự phát triển của phong trào futsal ở Việt Nam, cũng như âm thầm đầu tư và hỗ trợ cho bóng đá nữ

Trước những lời công kích từ phía bầu Đức, ông Trần Anh Tú đã viết tâm thư gửi đến các báo. Bức thư có tựa đề “Xin đừng bỏ bóng đá”, trong đó có đoạn: “Với riêng tôi, khi đã coi mọi cương vị là một sự đóng góp thì dù bất cứ kết quả nào, chỉ cần những nỗ lực của tôi còn được trân trọng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam”.

“Một lần nữa với câu chuyện từ bỏ, nhiều người trong đó có tôi đã từng cảm thấy tiếc trong những lần trước khi anh Đức đề cập đến khả năng chia tay bóng đá. Điều đó may mắn vẫn chưa xảy ra, và tôi mong lần này cũng vậy. Vì bóng đá, theo tôi chỉ nên là phép cộng của những bàn tay đóng góp chứ không nên là phép trừ từ những khác biệt quan điểm của những người cùng mục đích”, bầu Tú viết tiếp với ngụ ý khuyên bầu Đức đừng bỏ bóng đá.

Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2018 - 2022) dự kiến diễn ra trước ngày 15/4/2018.

Danh sách nhân sự đề cử cho chức danh Chủ tịch gồm: ông Trần Quốc Tuấn (hiện là phó chủ tịch VFF), ông Nguyễn Công Khế (Tập đoàn truyền thông Thanh niên), ông Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia) và ông Lê Quý Phượng (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT II TP HCM).

Vị trí phó Chủ tịch truyền thông có năm đề cử, gồm ông Nguyễn Xuân Gụ, ông Nguyễn Lân Trung, ông Nguyễn Văn Phú (Tổng biên tập Báo Bóng đá), ông Cao Văn Chóng (nguyên Tổng giám đốc VPF) và ông Lê Thành Trung (Phó tổng giám đốc HDBank)

Riêng phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn chỉ có một đề cử là ông Dương Vũ Lâm. Tương tự, phó Chủ tịch phụ trách tài chính chỉ gồm ông Trần Anh Tú, người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF.

Theo Đức Đồng (VnExpress.net)