Thể thao

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 14 bộ môn trong ngày thi đấu thứ hai của Asiad 2018 hôm nay 20/8.

Sau ngày thi đấu đầu tiên 19/8 gặt hái hai chiếc HC đồng ở các môn taekwondo (đồng đội quyền nam) và bắn súng (súng ngắn hơi 10m hỗn hợp nam nữ), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng cải thiện thành tích hôm nay. Hai môn chủ lực có thể giúp mang về huy chương là cử tạ và wushu.

Tại cung thể thao JIEXPO Kemayoran lúc 11h, hai đô cử Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn sẽ bắt đầu thi vòng loại hạng 56kg nam. Phần thi chung kết diễn ra từ 17h.

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai
Nhãn

Kim Tuấn từng đoạt HC bạc Asiad 2014 ở hạng cân này tại Incheon, Hàn Quốc, và anh đang nỗ lực để đổi màu  huy chương tại Indonesia. Thành công ở giải vô địch thế giới 2017 trên đất Mỹ - giành trọn bộ ba HC vàng (cử giật, cử đẩy và tổng cử) là một cơ sở để đô cử người TP HCM thêm tự tin.

Kim Tuấn đạt thành tích cá nhân tốt nhất ở hạng 56kg với 131kg cử giật và 151kg cử đẩy, tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á hồi tháng 9/2017. 
Kim Tuấn đạt thành tích cá nhân tốt nhất ở hạng 56kg với 131kg cử giật và 151kg cử đẩy, tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á hồi tháng 9/2017. 

Quốc Toàn cũng là một niềm hy vọng lớn cho đội cử tạ Việt Nam, bởi anh từng đoạt HC vàng, bạc, đồng ở hạng 56 kg tại giải vô địch châu Á 2017. Đô cử người Đà Nẵng khi đó đoạt HC vàng cử giật với 124 kg, HC bạc tổng cử với 271 kg và HC đồng cử đẩy ở mức tạ 147kg. 

Ở môn wushu, võ sĩ Trần Thị Khánh Ly sẽ vào thi Thái cực kiếm để tính kết quả tổng tranh chấp huy chương nội dung Thái cực. Trong phần thi Thái cực quyền hôm qua 19/8, Khánh Ly đạt 9,68 điểm, xếp thứ ba sau võ sĩ Hongkong, Juanita Mok Uen Ying (9,71 điểm) và tuyển thủ Indonesia, Lindswell Kwok (9,75 điểm).

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai - 1

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai - 2

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai - 3

Cử tạ, wushu là hy vọng của Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai - 4

Theo Nhật Bình (VnExpress.net)