Thể thao

Cristiano Ronaldo: “Tôi không tôn thờ ai, cũng không bắt chước ai”

Cristiano Ronaldo vừa có cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình On E của Ai Cập. Ngôi sao số một thế giới năm 2016 đã có những chia sẻ rất thật lòng và thú vị về sự nghiệp, động lực cuộc sống, gia đình, sở thích và cả thu nhập của anh.

Cristiano Ronaldo vừa có cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình On E của Ai Cập. Ngôi sao số một thế giới năm 2016 đã có những chia sẻ rất thật lòng và thú vị về sự nghiệp, động lực cuộc sống, gia đình, sở thích và cả thu nhập của anh.
 
Cristiano Ronaldo: “Tôi không tôn thờ ai, cũng không bắt chước ai”

On E: Anh nuôi dạy cậu con trai thế nào?
 
Con trai anh thật may mắn?
 
- Con trai tôi biết nó được sinh ra ở một thời điểm tốt, sống trong ngôi nhà đẹp, đi trên những chiếc xe đắt tiền…. Nhưng tôi cũng muốn nó hiểu để có được điều đó cha nó phải lao động cật lực. Tôi nghĩ nó thấy được điều đó. Sau các buổi tập cùng Real Madrid, tôi tiếp tục tập luyện với chuyên gia thể lực của mình ở nhà.
 
Tiền bạc có ý nghĩa gì với anh?
 
- Đối với tôi, nó không quá quan trọng. Tất nhiên, khi là cầu thủ bóng đá bạn sẽ phải nghĩ đến tương lai sau khi kết thúc sự nghiệp. Vì vậy tôi nghĩ tiền bạc chỉ mang ý nghĩa giúp tôi yên tâm hơn sau khi không chơi bóng nữa.
 

Sở thích của anh?
 
- Tôi thích nghe nhạc. Tôi cũng thích nhảy, vui chơi và có những khoảng thời gian thư giãn cùng với bạn bè. Còn thể loại nhạc tôi thích là Reggaeton, Hip-hop và R&B.

Người hùng trong anh là ai?
 
- Tôi không tôn thờ ai, cũng không bắt chước ai. Tôi nghĩ bạn phải có phong cách riêng của mình. Đó là điều quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào.
 
Hãy nói cách sút phạt của anh?
 
- Tôi luôn cố gắng tập trung tối đa, tạo tư thế tốt nhất và nghĩ rằng mình sẽ ghi bàn thắng này. Tôi lùi lại vài bước, lấy hơi và dứt điểm theo cách của mình. Tôi có phong cách sút phạt riêng và không bắt chước ai. Tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình.
 
Điều gì khiến anh phải thức giấc vào giữa đêm?
 
- Tôi luôn bước lên giường ngủ với tâm trạng vui vẻ, 99% là như vậy. Tôi ngủ say và luôn luôn ngủ say.
 
 
Còn về gia đình anh thì sao?
 
- Tôi có một gia đình tuyệt vời, tuyệt vời vì tôi có một cậu con trai đang lớn yêu tôi và tôi cũng yêu nó. Mẹ của tôi cũng thật tuyệt, chị gái tôi, anh trai và bạn bè tôi cũng vậy.
 
Ronaldo đang là số một trên mạng xã hội, anh nói gì về điều này?
 
- Đó là một niềm tự hào với tôi. Nhưng điều quan trọng với tôi vẫn là duy trì phong độ tốt nhất trên sân. Thi đấu tốt, ghi bàn và giúp đội bóng giành chiến thắng là những gì tôi mong muốn.
 
Làm sao có thể chơi tốt mọi trận đấu?
 
- Hãy thi đấu với tất cả sức lực của mình, dù bạn có chuẩn bị tốt nhất cho nó hay không. Tuy nhiên, việc tập luyện là cách để có thể chơi hết khả năng trên sân. Việc tập luyện cật lực đã giúp tôi duy trì phong độ trong 7 hay 8 năm qua.
 
Anh đang có những hợp đồng chục triệu euro?
 
- Mục tiêu của tôi là tiếp tục tiến lên và thi đấu trong vài năm nữa. Tôi ký hợp đồng lớn với Nike, cũng như có một hợp đồng tuyệt vời với Real. Tôi rất hạnh phúc và đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu. 
 
Ronaldo vẫn là “vua kiếm tiền” năm 2016
 
 
Ngoài khoản lương kếch xù tại Real Madrid, Ronaldo còn kiếm được hàng chục triệu euro mỗi năm nhờ những hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu hàng đầu thế giới. Tổng cộng, Ronaldo thu về khoảng 72 triệu euro trong năm 2016, qua đó là cầu thủ có thu nhập cao nhất hành tinh. 
 
Theo Trần Hòa (Bongdaplus.vn)