Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cris Ronaldo nhắn nhủ tới fan Juve: 'Tôi còn sung sức lắm'

Cristiano Ronaldo đã trấn an người hâm mộ Juventus và các fan hâm mộ trên toàn thế giới rằng ở tuổi 34, anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc giải nghệ.

"Tuổi chỉ là một con số. Điều đó không có nghĩa là ở tuổi 34, 35, 36, bạn đang ở chặng cuối sự nghiệp", Ronaldo nói trong cuộc họp báo trước trận đấu thuộc Champions League giữa Juventus và Lokomotiv Moscow hôm thứ Ba.

"Tôi có thể cho thấy rằng với màn trình diễn của mình, phong cách chơi bóng, cách tôi suy nghĩ về trận đấu, mọi thứ dần trở nên trưởng thành hơn. Điều này tạo ra sự khác biệt."

Ronaldo, người đang trong mùa giải thứ 2 của hợp đồng 4 năm tại Juventus, đã khiến NHM lo lắng khi nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố vài tuần trước rằng anh bắt đầu hình dung về bản thân mình với những công việc "ngoài bóng đá".

Ronaldo vừa ghi bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, và anh cũng được đề cử cho giải thưởng Ballon d'Or lần thứ sáu, một kỷ lục, giúp anh vượt lên trên so với Lionel Messi.

Cris Ronaldo nhắn nhủ tới fan Juve: 'Tôi còn sung sức lắm'

Nhưng Ronaldo cho biết anh quan tâm nhiều hơn đến việc giành cú "ăn ba" với Juventus.

"Chúng tôi muốn giành Serie A, chúng tôi muốn giành cúp Quốc gia, Champions League," anh nói. "Juventus nên nghĩ lớn ... Chúng tôi sẽ cố gắng giành tất cả các danh hiệu, chúng tôi biết điều đó sẽ khó khăn, đặc biệt là Serie A và Champions League, nhưng tôi nghĩ điều đó là có thể.

"Về các danh hiệu cá nhân, đó không phải là điều quan trọng nhất", Ronaldo nói thêm. "Quan trọng là giải thưởng tập thể. Nếu bạn giành được giải thưởng tập thể, bạn có nhiều cơ hội hơn để giành giải thưởng cá nhân ... Quả bóng Vàng dành cho tôi chỉ là ưu tiên thứ hai."

Mặc dù kế hoạch giải nghệ chưa xuất hiện trong tâm trí của Ronaldo, nhưng thời gian dành cho gia đình luôn chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời cầu thủ này.

"Giành chiến thắng trong các trận đấu, ghi được bàn thắng, về nhà và thấy các con tôi hạnh phúc và nói, 'Xin chúc mừng cha đã ghi được một bàn thắng.' Điều đó làm tôi hạnh phúc", ngôi sao người Bồ bộc bạch.

"Đây là động lực để tôi nỗ lực tập luyệt bằng tất cả đam mê, cháy hết mình trong từng trận đấu, để mang lại cho người hâm mộ những giây phút thư giãn thoải mái nhất".

Ngọc Linh (SHTT)