Thể thao

Covid-19 hoành hành, Arsenal mất trụ cột ở trận đại chiến với Man City

Kieran Tierney đã buộc phải tự cách ly trong 14 ngày sau khi tiếp xúc gần với người đồng đội tại ĐT Scotland là Stuart Armstrong - cầu thủ đã được LĐBĐ nước này xác nhận dương tính với virus corona.

Sau các trận đấu tại vòng 4 Ngoại hạng Anh, các tuyển thủ thi đấu tại Anh đã trở về hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng khi các trận đấu quốc tế vẫn còn chưa diễn ra thì ban lãnh đạo Arsenal đã nhận "tin dữ".

Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ Scotland, Stuart Armstrong đã được xác định dương tính với virus corona chủng mới dù ở lần xét nghiệm khi toàn đội tập trung vào thứ 2 cho kết quả là âm tính.

Stuart Armstrong là cái tên duy nhất mắc Covid-19, nhưng đã khiến 2 người đồng đội bị "vạ lây" là Kieran Tierney (Arsenal) và Ryan Christie (Celtic), bởi đây là 2 cầu thủ có tiếp xúc rất gần với tiền vệ thuộc biên chế Southampton.

Covid-19 hoành hành, Arsenal mất trụ cột ở trận đại chiến với Man City
Tierney buộc phải cách ly 14 ngày

Do vậy, cả Kieran Tierney và Ryan Christie bắt buộc phải tự cách ly ít nhất 14 ngày. Với cá nhân Tierney, điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ 23 tuổi sẽ không thể góp mặt ở 3 trận đấu sắp tới của Scotland, cũng như cuộc chạm trán của Arsenal với Manchester City tại Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 17/10.

"Tôi thực sự thất vọng khi rơi vào tình huống không như mong đợi này. Tôi đã tuân thủ tất cả các quy định và đảm bảo rằng không ra ngoài nhiều, luôn ở trong khách sạn với mọi người. Tôi cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Lúc này, Arsenal và SFA (LĐBĐ bóng đá Scotland) đang phối hợp tích cực với nhau để truy tìm dấu vết" - Tierney chia sẻ.

Đây là tổn thất lớn với Arsenal bởi Tierney luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Mikel Arteta ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 hậu vệ. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ sử dụng Rob Holding thay thế.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)