Thể thao >> Thể thao trong nước

Công thức nào cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam?

Trước Afghanistan, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với 1, 2 hay 3 tiền đạo? Và chuyện đội tuyển sẽ ra sân với bao nhiêu tiền đạo cũng sẽ liên quan đến vấn đề luôn được quan tâm, đó là Công Phượng có hay không có suất đá chính?

Tiền đạo Văn Quyết là đội trưởng, xem như Văn Quyết sẽ chắc suất đá đầu tiên trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Bởi, chẳng có HLV nào trên khắp thế giới để đội trưởng của đội bóng ngồi dự bị cả, bằng ngược lại thì bầu cầu thủ đấy làm đội trưởng để làm gì?

Nhưng Văn Quyết không có sở trường đá nhô cao, trong đội tuyển Việt Nam vẫn cần một cầu thủ chơi ở vị trí trung phong, có thể hình, thể lực tốt, giỏi càn lướt, giỏi gây áp lực cho hàng thủ đối phương, đồng thời có thể giải quyết các tình huống bóng bổng khi cần.

Anh Đức là người thích hợp nhất cho vị trí trung phong đấy. Đấy là lý do mà nhiều khả năng Anh Đức cũng sẽ có chỗ trong đội hình xuất phát của HLV Park Hang Seo.

Công thức nào cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam?
HLV Park Hang Seo sẽ đặt niềm tin vào Anh Đức (ảnh: Gia Hưng)

Tức là 2 chỗ trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã gần như có chỗ, nên cơ hội của cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam Nguyễn Công Phượng sẽ nhỏ lại. Khả năng Công Phượng ngồi dự bị trước Afghanistan không phải là không có.

Đây cũng là điều bình thường, vì so về năng lực chuyên môn, Công Phượng không hơn Văn Quyết nếu đá tiền đạo lùi. Trong khi đó, Công Phượng không thể đá trung phong, vì thể hình không phù hợp.

Cũng khó có khả năng đội tuyển Việt Nam ra sân mà không dùng trung phong, bởi nhiều người đã thấy đội tuyển vất vả như thế nào trước chính Afghanistan ở trận lượt đi, nhất là vất vả trong khâu ghi bàn, với đội hình không có trung phong thực thụ.

Công Phượng chỉ có cơ hội được ra sân, nếu như HLV Park Hang Seo để đội tuyển Việt Nam đá với 3 tiền đạo, giống như cách HLV tàm quyền Mai Đức Chung sử dụng trước Campuchia hồi tháng trước.

Khi đó, Anh Đức vẫn đá nhô cao, Văn Quyết chơi hơi dạt ra biên như một tiền đạo cánh, còn Công Phượng đá tiền đạo lùi.

Tuy nhiên, đây là khả năng mà HLV Park Hang Seo có thể phải cân nhắc, vì Afghanistan không phải là Campuchia. Afghanistan có hàng phòng ngự cao lớn hơn, chắc chắn hơn, nên đội tuyển Việt Nam không thể mạo hiểm đá với quá nhiều tiền đạo, cũng đồng nghĩa với việc sẽ làm mỏng đi nhân sự ở các tuyến khác, làm mỏng đi nhân sự dành cho việc phòng ngự.

Afghanistan có những điểm nguy hiểm, có thể khắc đội tuyển Việt Nam, ví dụ như ưu thế về thể hình và khả năng chơi không chiến, nên đội tuyển của HLV Park Hang Seo không thể đá theo kiểu dồn toàn lực cho tấn công như HLV Mai Đức Chung từng bố trí đội hình để đá với Campuchia.

Chính vì thế, khả năng đội tuyển Việt Nam chơi với 2 tiền đạo vẫn cao hơn khả năng chúng ta ra sân với 3 tiền đạo. Cũng có nghĩa là khả năng đá chính của Công Phượng vẫn còn bị bỏ ngỏ!

Theo Kim Điền (Dân Trí)