Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng trễ hẹn với đội tuyển Việt Nam

Do bị lỡ chuyến bay, tiền đạo Công Phượng chưa thể dự buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020.

Do vừa tổ chức đám cưới ở quê nhà Đô Lương (Nghệ An), Nguyễn Công Phượng được bầu Đức ưu ái, cho phép miễn tập trung cùng HAGL ở giai đoạn đầu mùa giải.

Sau khi giải quyết ổn thỏa việc riêng, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ di chuyển ra Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam. Thầy trò Park Hang-seo dự kiến tập luyện và thi đấu 2 trận giao hữu trong giai đoạn từ 6/12 đến 28/12.

Công Phượng trễ hẹn với đội tuyển Việt Nam
Công Phượng lên tập trung đội tuyển chỉ ba ngày sau lễ cưới ở Nghệ An.

Tuy nhiên, Công Phượng chưa thể tập trung cùng tuyển Việt Nam và đã lỡ buổi tập đầu tiên vào ngày hôm qua 6/12 của toàn đội. Lí do là bởi chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội bị lùi giờ, nên đến buổi tối, Công Phượng mới hội quân với các đồng đội.

Dự kiến, bắt đầu từ ngày hôm nay 7/12, chân sút xứ Nghệ sẽ tập luyện bình thường cùng đồng đội. Trong đợt tập trung lần này, Công Phượng vẫn mang áo số 10, dù Văn Quyết đã trở lại. Tiền đạo của Hà Nội FC đã chọn áo số 11 lạ lẫm.

Đáng chú ý, đây là đợt tập trung đầu tiên của Công Phượng và đồng đội sau hơn 1 năm. Lần triệu tập gần nhất, tuyển Việt Nam đá với UAE và Thái Lan tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ đó tới nay, đội tuyển không tập trung do các giải đấu trong năm 2020 đều bị hủy.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)