Thể thao >> Thể thao quốc tế

Công Phượng trải lòng, tiết lộ thách thức lớn nhất khi chơi bóng tại Bỉ

Sau hơn 2 tuần tại Bỉ, Công Phượng mới đây đã có những trải lòng trong buổi phỏng vấn với VTV.

Công Phượng đã có 1 lần ra sân trong màu áo của Sint-Truidense V.V., nhưng đó chỉ là trận giao hữu trước thềm mùa giải gặp Lommel SK. Trong khoảng 70 phút có mặt trên sân, tiền đạo của ĐT Việt Nam không thể hiện được nhiều khi vấp phải sự đeo bám sát sao của những hậu vệ cao to bên phía đội khách, còn Sint-Truidense V.V. của anh nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Công Phượng trải lòng, tiết lộ thách thức lớn nhất khi chơi bóng tại Bỉ

Và ở trận mở màn giải VĐQG Bỉ gặp Mouscron-Peruwelz, Công Phượng đã được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu, nhưng không được vào sân một phút nào. Giống với những lần xuất ngoại trước, chân sút xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính.

Cụ thể hơn về những khó khăn phải đối mặt trong thời gian đầu tập luyện tại Bỉ, Công Phượng mới đây đã có những chia sẻ trên phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

"Để hoà nhập tốt với đội, tôi nghĩ mình phải nâng cao trình độ của bản thân. Ở đội bóng mới, tất cả đều rất khác và tôi gặp nhiều khó khăn trong một số bài tập. Khi HLV nói qua thì tôi chưa hiểu hết và đây là điều mấu chốt tôi phải cải thiện dần".

"Chắc chắn tôi cần phải học hỏi thêm rất nhiều, tôi luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày để tiến bộ hơn. Mục đích hàng đầu của tôi khi đầu quân cho Sint-Truiden chính là có được cơ hội ra sân thi đấu".

Công Phượng trải lòng, tiết lộ thách thức lớn nhất khi chơi bóng tại Bỉ - 1
Danh sách đăng ký thi đấu trong trận gặp CLB Brugge của STVV

Ở vòng 2, Sint-Truidense V.V. sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trên sân của Club Brugge, một thế lực tại Bỉ. Đáng chú ý là Công Phượng tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và hy vọng, anh sẽ có màn ra sân chính thức ở trận này.

Cuộc đối đầu giữa Club Brugge - Sint-Truidense V.V. sẽ diễn ra vào lúc 1h30 rạng sáng mai ngày 3/8 (theo giờ Việt Nam).

Duy Anh (SHTT)