Thể thao >> Thể thao quốc tế

Incheon United thay HLV, Công Phượng sáng cửa đá chính?

Sau sự ra đi của HLV Jorn Andersen, cơ hội được ra sân của Công Phượng dưới thời tân HLV Lim Joong-yong hiện vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Trên thực tế, sau 7 trận đấu dưới thời HLV Andersen, Công Phượng đã có tới 6 lần được ra sân. Ngoài trận đầu tiên chỉ tung vào sân ở phút 90+5 tại vòng 2, các lần tiếp theo Công Phượng đều có không ít thời gian được trao cơ hội, trong đó có 2 trận góp mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trùng hợp một cách đen đủi khi Incheon United thua liền cả 5 trận đó và kết quả HLV Andersen phải rời đội.

Điều dễ nhận thấy nhất chính là việc Công Phượng chưa hòa nhập được lối chơi của Incheon United. Khi được xếp đá cặp tiền đạo cùng Mugosa hay chơi dạt cánh trong sơ đồ ba tiền đạo, Công Phượng không nhận được sự hỗ trợ từ đủ tốt từ các đồng đội và tỏ ra khá lạc lõng.

Ngoài một vài tình huống ban chuyền, đập nhả sáng nước, Công Phượng rất ít được chạm bóng. Cầu thủ người Việt Nam không phải là điểm đến trong các phương án triển khai tấn công và càng trở nên vô hại trong lối chơi mở cánh – tạt bổng của Incheon United.

Trong những thời điểm hiếm hoi có bóng, Công Phượng cũng thường rơi vào thế khó khi đồng đội di chuyển thiếu hợp lý. Điều này khiến anh phải lựa phương án tìm cách rê bóng qua đối thủ nhưng đa số đều thất bại.

Incheon United thay HLV, Công Phượng sáng cửa đá chính?
Một tình huống tiêu biểu cho thấy Công Phượng đang gặp khó ở Incheon: Trong hoàn cảnh bị vây ráp, Công Phượng khó tìm ra được phương án khả thi khi các đồng đội di chuyển không hợp lý và dồn lại vào đám đông (Ảnh: Incheon United Supporters)

Tuy nhiên, với những phát biểu mới nhất của tân HLV Lim Joong-yong, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể kì vọng vào một viễn cảnh tươi sáng hơn cho Công Phượng tại Hàn Quốc.

"Có vẻ Công Phượng đang gặp áp lực vì quan niệm một cầu thủ tấn công phải tranh chấp tốt, trong khi Công Phượng thể lực hơi kém nên cũng bị đuối sức. Thế nên nếu chơi ở vị trí thấp hơn một cách trơn tru, thì sẽ có lợi hơn cho cả Công Phượng và đội bóng", HLV Lim Joong-yong nhận xét.

Ông Lim vốn là trợ lý của Incheon United và chắc chắn đã có những quan sát bao quát về Công Phượng trong suốt thời gian qua. Điểm yếu thể lực của Công Phượng được chỉ ra một cách thẳng thắn. Rõ ràng HLV Lim Joong-yong đã nhìn ra được áp lực khiến Công Phượng phải cố gồng mình lên chơi pressing, để rồi hạn chế về thể lực khiến tiền đạo người Việt nhanh chóng hụt hơi.

Đồng thời, vị chiến lược gia 43 tuổi này cũng cho thấy mình đã tìm ra phương án phù hợp hơn cho Công Phượng. Ông nhìn nhận về một “vị trí thấp hơn”, thay vì chơi tiền đạo cắm tại Incheon, nơi mà Công Phượng rất khó để cạnh tranh được với Mugosa.

Chơi hộ công và tích cực lùi sâu triển khai bóng có thể là một lựa chọn không tồi cho Công Phượng. Ngoài việc phát huy những đường chuyền sáng nước, Công Phượng cũng không phải đón những đường tạt bổng quá tâm khi Incheon tổ chức tấn công. Thay vào đó, tiền đạo người Việt Nam hoàn toàn có thể xuất hiện đón bóng từ tuyến hai để tung ra những pha dứt điểm.

Tất nhiên, mọi việc vẫn còn tùy vào cách vận hành chiến thuật của HLV Lim Joong-yong, nhưng với những nỗ lực cùng sự thay đổi của ban huấn luyện, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một ngày Công Phượng tỏa sáng tại Incheon United. 

Pha chuyền bóng sáng nước trong trận gặp Sangju Sangmu cho thấy Công Phượng hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí phía dưới hàng tiền đạo

Kiều Phong (SHTT)