Thể thao

Công Phượng ra mắt Yokohama FC, mặc số áo lạ lẫm chưa từng dùng trong sự nghiệp

Chiều 6/1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tham dự buổi lễ ra mắt CLB mới tại Yokohama FC.

Công Phượng ra mắt Yokohama FC, mặc số áo lạ lẫm chưa từng dùng trong sự nghiệp

“Xin chào, tôi là Nguyễn Công Phượng. Tôi hạnh phúc khi được gia nhập Yokohama. Đây là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ cố gắng để giúp đội bóng giành thành tích tốt”, Nguyễn Công Phượng phát biểu trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Công Phượng là một trong nhiều tân binh xuất hiện trong buổi lễ ra mắt của đội bóng tân binh J.League. Trong màu áo đội bóng mới, Công Phượng sẽ khoác áo số 28. Đây là số áo lạ lẫm mà tiền đạo này chưa từng mặc trong sự nghiệp.

Trước đó, Công Phượng từng mặc 9 số áo khác nhau trong sự nghiệp. Tiền đạo xứ Nghệ từng mặc số 10, 44, 21, 16, 9, 20, 14, 23 và số 15. Năm 2016, khi sang Nhật chơi bóng cho Mito Hollyhock, Công Phượng lựa chọn số áo 16. 

Công Phượng trong buổi lễ ra mắt cùng Yokohama FC
Công Phượng trong buổi lễ ra mắt cùng Yokohama FC

Yokohama FC là đội bóng nước ngoài thứ 4 trong sự nghiệp của Công Phượng. Trước đó vào năm 2016, Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock (đội bóng ở J.League 2) theo diện cho mượn. Trong năm 2019, Công Phượng được cho mượn ở Incheon United (Hàn Quốc)rồi tiếp đến là Sint Truidense (Bỉ). Yokohama FC là đội bóng nước ngoài thứ 4 mà Công Phượng đầu quân. Khác với 3 lần trước đó, Công Phượng ra đi theo diện tự do thay vì được HAGL cho mượn.

Yokohama FC là đội bóng tân binh của J.League. Năm 2016, người đồng đội thân thiết của Công Phượng là Tuấn Anh cũng từng đầu quân cho đội bóng này. 

Với việc ký hợp đồng dài hạn với Yokohama FC, Công Phượng quyết định đưa cả gia đình sang Nhật Bản để định cư. Tiền đạo sinh năm 1995 quyết tâm nâng tầm sự nghiệp, khẳng định được bản thân trong lần thứ 2 trở lại xứ mặt trời mọc để chơi bóng.

Theo Song Anh (TTVN)