Thể thao >> Thể thao quốc tế

Công Phượng lần đầu nổ súng trong 2 trận liên tiếp sau 14 tháng

Phải hơn 1 năm rồi NHM mới chứng kiến Công Phượng điền tên mình lên bảng điện tử ở 2 trận đấu liên tiếp.

Tối qua, Công Phượng tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của CLB TP.HCM trước Hougang United. Trước đó, trong trận đấu mở màn AFC Cup 2020 trên sân của Yangon United, tiền đạo xứ nghệ cũng đã lập công ấn định tỷ số hòa 2-2.

Như vậy, phải sau 14 tháng tức hơn 400 ngày, Công Phượng mới lại ghi bàn trong 2 trận đấu liên tiếp. Lần gần nhất cầu thủ sinh năm 1995 làm được điều này là ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. Khi đó, Công Phượng đều đá chính và ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào (18/11/2018) và Malaysia (16/11/2018).

Công Phượng lần đầu nổ súng trong 2 trận liên tiếp sau 14 tháng

Sau trận đấu, AFC cũng đã đăng tải bài viết ca ngợi Công Phượng: "CLB TP.HCM đã có một thế trận vượt trội trước đội chủ nhà Hougang United FC của Singapore và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Cup 2020 trên sân Jalan Besar".

"Màn trình diễn chói sáng của Công Phượng và Amido Balde giúp đội bóng Việt Nam vươn lên dẫn trước đến 3 bàn nhưng những sai lầm sau đó của thủ thành Bùi Tiến Dũng khiến họ bị thủng lưới đến 2 lần".

Công Phượng đang dần lấy lại phong độ vốn có của mình sau khoảng thời gian đáng quên trong màu áo Incheon United tại Hàn Quốc và Sint Truidense ở Bỉ theo dạng cho mượn từ HAGL. NHM hy vọng rằng, "Phượng sẽ tiếp tục nở" tại TP.HCM trong thời gian tới.

Ở trận đấu tiếp theo, CLB TP.HCM sẽ trở về sân nhà tiếp đón vị khách Lào Toyota ngày 10/3. Đây là đội bóng yếu nhất trong bảng F AFC Cup 2020 khi đã để thua hai trận liên tiếp trước Hougang United và Yangon United.

VIDEO: Chiến thắng của CLB TP.HCM trước Hougang United 

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cong-phuong-lan-dau-no-sung-trong-2-tran-lien-tiep-sau-14-thang-d70826.html?demo