Thể thao

Công Phượng chính thức gia nhập CLB TP HCM, khoác áo số 21

Chiều 27/12, CLB TP HCM chính thức thông báo chiêu mộ thành công Nguyễn Công Phượng. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo HAGL sẽ khoác áo số 21 ở đội bóng mới.

Thông báo được đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức của CLB TP HCM. Theo đó, Công Phượng được xác nhận đã chính thức gia nhập đội bóng, và sẽ mang áo số 21 ở CLB mới.

Tuy CLB TP HCM đã có thông báo xác nhận nhưng Công Phượng sẽ phải chờ tới ngày 01/01/2020 mới có thể ra mắt đội bóng mới, bởi đó là thời điểm thị trường chuyển nhượng mở cửa ở châu Âu.

Công Phượng chính thức gia nhập CLB TP HCM, khoác áo số 21
Công Phượng chính thức đầu quân cho CLB TP HCM

Công Phượng trải qua năm 2019 không thành công khi không được trọng dụng ở Incheon United và sau đó là Sint-Truidense V.V. Tại Incheon United, anh được ra sân một vài lần nhưng không để lại dấu ấn đáng kể, và phải rời CLB khi mùa giải chưa kết thúc.

Gia nhập đội bóng Bỉ Sint-Truidense V.V., Công Phượng cũng không được sử dụng thường xuyên. Anh được ra sân duy nhất 1 lần trong khoảng 20 phút ở trận thua 0-6 trước Club Brugge, còn lại hầu như không được đăng ký hoặc ngồi dự bị nhưng không được tung vào sân.

CLB TP HCM đã đàm phán mua lại hợp đồng mượn Công Phượng của Sint-Truidense V.V và chấp nhận trả cho đội bóng này 100.000 euro (khoảng 2,5 tỷ đồng) để có được sự phục vụ của chân sút ĐT Việt Nam từ đầu mùa giải 2020.

Dự kiến, đội bóng sẽ tiếp tục đàm phán với Hoàng Anh Gia Lai để mua nốt nửa năm hợp đồng còn lại, để Công Phượng có thể thi đấu trọn vẹn mùa giải 2020 cho CLB.

Tại mùa giải 2020, CLB TP HCM sẽ thi đấu ở 4 đấu trường, bao gồm V.League 1, Cúp Quốc gia, AFC Champions League hoặc AFC Cup tùy theo thành tích ở vòng loại, và AFF Champions Cup. Do đặt mục tiêu cao tại cả 4 đấu trường nên đội bóng đã có những hoạt động chuyển nhượng đáng chú ý, bao gồm việc chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng từ CLB Hà Nội, hay vua phá lưới V. League 2 Nguyễn Xuân Nam từ Phố Hiến.

Bên cạnh đó, CLB TP HCM cũng đã ký hợp đồng với hai hậu vệ biên Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương (HAGL) và tiền vệ cánh Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng).

Trên băng ghế chỉ đạo, cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo cũng đã được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Chung Hae-seoung.

Hồ Anh (SHTT)