Thể thao >> Thể thao trong nước

Công Phượng chỉ giữ vai phụ, ông Park cẩn trọng hay bảo thủ?

Trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo chỉ mới sử dụng 18 cầu thủ. Đáng chú ý hơn, Công Phượng chưa từng giữ vai “kép chính”.

Công Phượng chỉ giữ vai phụ

Tại bảng G, tuyển Việt Nam đã đá 5 trận, đang dẫn đầu với 11 điểm. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia và UAE với cùng tỉ số 1-0, thắng Indonesia 3-1 và có 2 trận hoà với Thái Lan.

Công Phượng chỉ giữ vai phụ, ông Park cẩn trọng hay bảo thủ?

Trong 5 trận đấu này, chỉ có 4 cầu thủ thi đấu trọn vẹn gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, cặp trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải. Những trường hợp khác thường xuyên đá chính có thể kể tới Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng hay Văn Toàn…

Đáng chú ý, Công Phượng chỉ trong nhóm dự bị chiến lược, được ông Park tung vào sân tuỳ diễn biến từng trận đấu. Số phút xuất hiện trên sân của Công Phượng kém cả Tiến Linh (Becamex Bình Dương, 286 phút). Ở trận đấu với Thái Lan hôm 5/9 tại Bangkok, Công Phượng thay Tiến Linh từ phút 46. Bước sang cuộc đối đầu Malaysia tại Mỹ Đình, tiền đạo HAGL được ông Park Hang Seo cho đá chính nhưng rời sân phút 63 để nhường chỗ cho Anh Đức.

Trận gặp Indonesia tại Bali, Công Phượng không được sử dụng và phải tới chiến thắng 1-0 trước UAE ngày 14/11, anh mới vào sân thay Văn Toàn ở phút 58. Trong trận lượt về với Thái Lan ngày 19/11, Công Phượng thay Hùng Dũng từ phút 72. Màn trình diễn của Công Phượng ở 5 trận đấu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tính tới lúc này cũng không thực sự ấn tượng. Người để lại dấu ấn đậm nét lại là đồng đội của anh ở HAGL, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Ở cả hai trận đấu với Thái Lan, Tuấn Anh đều chơi cực hay. Khả năng thoát pressing rất tốt của Tuấn Anh giúp giảm sức ép cho hàng tiền vệ tuyển Việt Nam trước đối thủ Thái Lan vốn rất mạnh.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 LS V-League 2021, Công Phượng đang có phong độ cao trong màu áo HAGL. Đây là cơ sở để nhiều người hâm mộ anh chờ đợi Công Phượng sẽ được ông Park trọng dụng hơn trong chiến dịch ở UAE tháng 6 tới.

Bảo thủ hay cẩn trọng?

Theo thống kê, ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Park Hang Seo chỉ sử dụng 18 cầu thủ. Có thể nói, nhà cầm quân Hàn Quốc luôn duy trì bộ khung cố định và có xu hướng ít sử dụng các nhân tố mới. Điều này không có gì lạ khi mặt trận World Cup rất quan trọng, và việc ông Park ưu tiên những cầu thủ đã quen với chiến thuật, lối chơi của ông hoàn toàn có thể hiểu được.

Ngoài ra, duy trì sự ổn định hàng thủ cũng là ưu tiên của bất kỳ HLV nào. Hầu hết những thử nghiệm hoặc thay đổi đều chỉ diễn ở trên hàng tấn công, trừ tình huống bất khả kháng như chấn thương hoặc thẻ phạt. Tuy nhiên việc ông Park chỉ tập trung vào số ít các gương mặt tiềm năng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tạo nguồn kế cận, khai phá năng lực của những gương mặt mới đồng thời duy trì thể lực cho các trụ cột. Quang Hải là một điển hình của việc bị quá tải do phải thi đấu với cường độ quá cao. Anh hầu như không được nghỉ ngơi ngay cả ở những trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến cho có lúc phong độ của tiền vệ CLB Hà Nội đi xuống, không còn giữ được cảm hứng.

Nếu nhìn vào cách dụng quân như vậy, có thể tin trong chuyến đi tới UAE sắp tới, cơ hội cho các tân binh tuyển Việt Nam hiện nay là không nhiều. Để có cơ hội được ông Park sử dụng, cầu thủ ắt phải nỗ lực tối đa.

Tại bảng G, tuyển Việt Nam đã đá 5 trận, đang dẫn đầu với 11 điểm. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đánh bại Malaysia và UAE với cùng tỉ số 1-0, thắng Indonesia 3-1 và có 2 trận hoà với Thái Lan.

Theo V.P (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cong-phuong-chi-giu-vai-phu-ong-park-can-trong-hay-bao-thu-post1337831.tpo