Thể thao >> Asian Cup 2019

Cộng đồng mạng đưa ra lý do khiến HLV Rajevac bị sa thải

Áp dụng lối chơi thực dụng, không được lòng cầu thủ là những lý do được nhiều CĐV đưa ra về quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Ngay sau khi chiến lược gia người Serbia bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải vì thất bại 1-4 trước đội tuyển Ấn Độ, trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến đánh giá về màn trình diễn của HLV Rajevac từ khi lên nắm quyền tại đội tuyển Thái Lan.

Cộng đồng mạng đưa ra lý do khiến HLV Rajevac bị sa thải
Trên mạng xã hội xôn xao đồn đoán lý do ông Rajevac bị sa thải.

Trong trận ra quân tại Asian Cup 2019, dù tung ra đội hình mạnh, đội tuyển Thái Lan luôn bị dẫn trước và phải rơi vào trong tình thế rượt đuổi tỷ số. Paul Murphy, cây bút của ESPN chia sẻ: "Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm cách họ bị thủng lưới ở bàn thua thứ hai, sau đó là màn sụp đổ ở những phút cuối trận. Nhưng đáng lẽ ra HLV Rajevac cần có những điều chỉnh nhân sự sớm hơn, nhưng sau đó lại đưa ra những thay đổi không hiệu quả".

"Nhìn cái cách Siroch Chattong thi đấu ở hàng tiền vệ, thay Chanathip Songkrasin ra sân khiến tôi thắc mắc ông Rajevac đang nghĩ gì trong đầu vậy?", cây bút Kelvin Leong của Fox Sports Asia viết trên trang cá nhân.

Thất bại cay đắng trước đội tuyển Ấn Độ rõ ràng đã khiến FAT cùng người hâm mộ Thái Lan phật ý trước quyết sách của HLV Rajevac. Tuy nhiên, mối bất đồng có lẽ đã xuất hiện giữa nhà cầm quân người Serbia và CĐV xứ sở chùa vàng từ rất sớm.

"Rajevac thích áp dụng triết lý bóng đá thực dụng thay vì lối đá tấn công trứ danh của đội tuyển Thái Lan. Tôi chắc chắn đó là một trong những lý do dẫn đến quyết định sa thải của FAT ngày hôm nay, cùng với thất bại trước Ấn Độ như giọt nước làm tràn ly", một tài khoản nhận định.

Cộng đồng mạng đưa ra lý do khiến HLV Rajevac bị sa thải - 1
Các cầu thủ Ấn Độ sung sướng sau chiến thắng 4-1 trước đoàn quân của Rajevac tại Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Trước đó, ngay từ khi vòng bảng AFF Cup 2018 còn đang diễn ra, HLV Rajevac đã phải hứng chịu sự chỉ trích của các CĐV nhà. Nguyên nhân là họ không hài lòng với lối chơi thiên về phòng ngự mà chiến lược gia người Serbia áp đặt lên "Voi chiến".

Khác xa những giải đấu trong quá khứ, đội tuyển Thái Lan đang chủ động chơi phòng thủ nhiều hơn. Chiến thuật đó không được lòng người hâm mộ vì trước khi Rajevac lên cầm quân vào năm 2017, "Voi chiến" luôn bước vào AFF Cup với lối chơi tấn công áp đảo.

Trao đổi với Zing.vn, cựu danh thủ Nguyễn Mạnh Dũng không loại trừ khả năng HLV Rajevac từ lâu đã không được lòng các cầu thủ Thái Lan. Trong lịch sử bóng đá của đất nước chùa vàng, HLV ngoại rất ít khi chiếm được cảm tình của các tuyển thủ và có thể tại nhiệm một thời gian dài.

Nhiều chiến lược gia nước ngoài đã gặt hái được thành công nhưng cũng đã sớm ra đi, cho thấy vấn đề nhân sự trên băng ghế huấn luyện đã trở thành "thâm căn cố đế" với nền bóng đá Thái Lan.

Cộng đồng mạng đưa ra lý do khiến HLV Rajevac bị sa thải - 2
Đội tuyển Thái Lan tạm thời xếp cuối bảng A sau thất bại 1-4. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)