Thể thao >> Thể thao quốc tế

Công bố số áo ĐT Việt Nam: Công Phượng số 10, Quang Hải, Văn Lâm đeo số quen thuộc

Sau khi HLV Park Hang-seo loại Hà Minh Tuấn, số áo chính thức của 23 tuyển thủ Việt Nam cũng đã được công bố.

Chiều nay ngày 4/9, trước khi bước vào buổi tập làm quen sân Thammsat để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã công bố chính thức 23 cầu thủ góp mặt ở trận đấu này. Theo đó, Hà Minh Tuấn là cái tên bị loại khỏi danh sách.

Tiền đạo này đã nỗ lực để được khoác áo ĐTQG sau 7 năm vắng bóng kể từ lần thi đấu trong đội hình ĐT U22 Việt Nam năm 2012. Thầy Park cũng đánh giá rất cao tinh thần và nghị lực của Hà Minh Tuấn trong thời gian tập luyện cùng đội tuyển, tiếc rằng chấn thương cơ đùi dai dẳng không kịp bình phục đã tước đi cơ hội của tiền đạo này.

Công bố số áo ĐT Việt Nam: Công Phượng số 10, Quang Hải, Văn Lâm đeo số quen thuộc

Sau đó, số áo chính thức của 23 cầu thủ Việt Nam đã được công bố. Trong khung gỗ, Nguyễn Tuấn Mạnh mang áo số 1, Phạm Văn Cường mặc số 22. Trong khi thủ môn số 1 ĐT Việt Nam là Đặng Văn Lâm sẽ khoác số áo 23, anh nhiều khả năng sẽ bắt chính ở trận đấu sắp tới.

Trên hàng công, Công Phượng mặc áo số 10, thay vì số 14 như tại AFF Cup 2018. Tại Asian Cup 2019 vừa qua, tiền đạo đang thi đấu tại Bỉ cũng mặc áo số 10. Niềm hy vọng số một Nguyễn Quang Hải tiếp tục mặc áo số 10 quen thuộc, Văn Toàn số 9, Anh Đức số 11, Tuấn Anh số 14, Xuân Trường số 16.

Về trường hợp của tân binh Nguyễn Hữu Tuấn, trung vệ CLB TP Hồ Chí Minh chọn cho mình số áo 12, thay vì 15 quen thuộc như ở CLB.

Công bố số áo ĐT Việt Nam: Công Phượng số 10, Quang Hải, Văn Lâm đeo số quen thuộc - 1
Số áo chính thức của 23 tuyển thủ Việt Nam

Duy Anh (SHTT)