Thể thao >> Thể thao quốc tế

Con số đáng buồn của Thái Lan khi đụng độ Việt Nam

Sau trận đả bại thầy trò HLV Hữu Thắng 3-0 ở SEA Games 29, đã 10 lần liên tiếp Thái Lan không thể vượt qua Việt Nam ở các cuộc đối đầu thuộc mọi cấp độ đội tuyển.

Trong trận tranh giải ba M-150 Cup trên đất Thái vào cuối năm 2017, U23 Việt Nam đã trả món nợ trước U23 Thái Lan khi giành thắng lợi với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Công Phượng.

Còn ở lượt cuối giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2017, trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Thái Lan đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại cùng 6 bàn thắng được chia đều cho hai bên.

Năm 2018, đến lượt U16 Việt Nam khiến U16 Thái Lan "ôm hận" trong loạt đấu súng tại giải U16 Nhật Bản-Asean. Sau khi hòa nhau không bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, U16 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m.

Trong khi tại giải U19 Đông Nam Á, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở vòng bảng đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Còn trong năm nay, bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đã 4 lần chạm trán ở các cấp độ khác nhau.

Con số đáng buồn của Thái Lan khi đụng độ Việt Nam
Xuân Tạo ghi bàn thắng trước U19 Thái Lan.

Tại giải U19 quốc tế diễn ra tại Nha Trang, U19 Việt Nam đã hòa U19 Thái Lan 0-0 ở vòng bảng trước khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong trận chung kết nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Phạm Xuân Tạo để bước lên ngôi vô địch.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã chia điểm với trận hòa 0-0 để dắt tay nhau lọt vào bán kết.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân nhà, U23 Việt Nam đã có chiến thắng giòn giã 4-0 trước những người đồng trang lứa đến từ xứ sở chùa Vàng nhờ các pha lập công của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Sơn.

Con số đáng buồn của Thái Lan khi đụng độ Việt Nam - 1
U22 Việt Nam thắng dễ U22 Thái Lan đến 4-0.

Gần đây nhất, cuộc so tài rất được chờ đợi giữa hai nền bóng đá hàng đầu của khu vực Đông Nam Á tại King’s Cup 2019 là Việt Nam và Thái Lan đã khép lại với chiến thắng sát nút 1-0 nghiêng về phía đoàn quân áo đỏ nhờ pha lập công duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng của tiền đạo Anh Đức.

Như vậy trong vòng 2 năm qua, bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đã chạm trán nhau tổng cộng 10 lần: từ U16, U19 đến U22, U23 và ĐTQG. Trong đó Việt Nam thắng 6 lần, 4 lần còn lại kết thúc với tỷ số hòa, trong khi Thái Lan không thắng nổi 1 lần nào.

Theo Hà Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)