Thể thao

Cơn khủng hoảng khiến Hà Nội, Viettel 'đau đầu' lại là cơ hội lớn cho HLV Park Hang-seo?

Cả Hà Nội và Viettel đều gặp những tổn thất về lực lượng (chấn thương, thẻ phạt) nên thiếu vắng nhiều trụ cột trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.

Đối với Viettel, họ không có được sự phục vụ của Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong vì án treo giò. Đồng thời Trọng Hoàng, Văn Trâm, Caique cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.

Trong khi đó, Hà Nội tiếp tục không có được sự phục vụ của Rimario (treo giò), còn Omar, Văn Đại, Văn Kiên, Văn Tới đều chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Đó là chưa kể đến những cầu thủ đang trong quá trình điều trị chấn thương như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng.

Dù vậy, ở buổi họp báo trước trận, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận tại thời điểm này rất khó để tìm ra điểm yếu của Hà Nội và vẫn đánh giá rất cao đối thủ.

Cơn khủng hoảng khiến Hà Nội, Viettel 'đau đầu' lại là cơ hội lớn cho HLV Park Hang-seo?

Tiền đạo Caique của Viettel phải tập riêng ở buổi tập chiều 19/9. 

Nhận định về trận chung kết vào tối 20/9, BLV Quang Tùng cũng đồng tình với quan điểm Hà Nội sẽ là đội nhỉnh hơn và cho rằng Viettel nên chọn lối đá phòng ngự phản công.

"Viettel cần phòng ngự kỹ, thi đấu tập trung, đá phản công, cố gắng đánh bại đối thủ ngay trong 90 phút mà không cần phải đợi đến loạt đá phạt đền.

Rõ ràng việc thiếu người là điều rất khó khăn. Nhưng càng vậy thì Viettel càng phải đá tập trung hơn, dùng sức trẻ, đảm bảo cự ly, giải quyết các pha bóng, cơ hội tạo ra một cách gọn gàng, sao cho duy trì được sự ổn định trong thời gian càng dài càng tốt.

Nếu chọn cách đá phản công thì phải chắt chiu được cơ hội, và thực ra họ cũng có vũ khí để phản công đó chứ. Hơn nữa khi bước vào một trận đấu, đặc biệt lại là chung kết, mọi thứ diễn ra khó lường, ai vận dụng tốt những diễn biến trên sân thì giành chiến thắng chứ đôi khi những tính toán trên sa bàn không phải là điều quyết định tất cả".

Cơn khủng hoảng khiến Hà Nội, Viettel 'đau đầu' lại là cơ hội lớn cho HLV Park Hang-seo? - 1

Tốc độ của Bruno hay những cú sút xa của Hoàng Đức có thể sẽ trở thành miếng đánh chính của Viettel trong trận chung kết. 

Cũng bởi cả hai bên đều gặp nhiều tổn thất về lực lượng nên BLV Quang Tùng dự đoán đây sẽ là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Và vì thế, điều này vô tình sẽ trở thành cơ hội tốt để HLV Park Hang-seo kỳ vọng nhiều hơn khi dự khán một trận chung kết đầy căng thẳng.

"Ở góc độ quan sát như thầy Park, tôi nghĩ đây là trận đấu rất tốt để đánh giá bản lĩnh, chất lượng các cầu thủ trẻ. Tính chất của một trận chung kết sẽ thử thách rất nhiều điều với họ. Dù sao tình hình tổn thất lực lượng ở cả hai đội sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng, lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang-seo. Tức là trước mắt, họ phải có cơ hội để tạo ra được sự chú ý trước đã, để sau đó được nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Nhưng dĩ nhiên nói đi cũng phải nói lại, việc đánh giá cầu thủ là cả một quá trình. Đôi khi có người thi đấu bùng nổ ở một trận đấu, nhưng rồi lại "mất tích" rất lâu. Đó là chuyện bình thường. Chúng ta sẽ phải chờ xem sao".

Cơn khủng hoảng khiến Hà Nội, Viettel 'đau đầu' lại là cơ hội lớn cho HLV Park Hang-seo? - 2

Chiều 16/9 vừa qua, HLV Park Hang-seo và cả trợ lý Lee Young-jin đều tới sân Cẩm Phả theo dõi trận bán kết giữa Than Quảng Ninh và Viettel, thay vì ở lại thủ đô xem trận Hà Nội - TP.HCM. Rõ ràng vào thời điểm này, ban huấn luyện người Hàn Quốc đang ưu tiên cho việc tìm kiếm, đánh giá những nhân tố mới cho ĐTQG và U23 Việt Nam.

Trước khi bước vào trận chung kết với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội bày tỏ rõ mong muốn giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch. Điều này cho thấy khát vọng của Hà Nội vẫn luôn được duy trì ở mức độ cao, dù họ vốn là đội bóng đã no nê danh hiệu trong nhiều năm qua.

Về phía Viettel, đây chính là trận đấu quan trọng bậc nhất với đội bóng này kể từ sau khi lên hạng. Và theo quan điểm của BLV Quang Tùng, anh kỳ vọng Viettel sẽ tận dụng được cơ hội này để chứng minh tham vọng của mình.

"Tôi nghĩ với cả hai đội, việc giành cúp đều mang ý nghĩa lớn. Nhưng với Viettel, họ là một đội bóng có gốc gác Thể Công, giàu truyền thống đấy nhưng chưa bao giờ giành Cúp Quốc gia cả. Hơn nữa họ cũng đang muốn khẳng định mình, đáp lại tình yêu của khán giả bằng thành tích, nên đây cũng là một cơ hội không thể tốt hơn.

Việc giành danh hiệu từ Cúp Quốc gia thuận lợi hơn V.League rất nhiều. Bởi ở V.League dù Viettel đang xếp thứ 2 nhưng vẫn còn cả một chặng đường rất dài ở phía trước. Còn ở đây, dù đối thủ của họ có là một đội bóng lớn đi chăng nữa thì cũng chỉ còn 1 trận để dốc hết sức, và những diễn biến trên sân sẽ hết sức khó lường. Tôi dự đoán Viettel thắng 1-0 và người ghi bàn là Bruno", BLV Quang Tùng kết lại.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/9 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-khung-hoang-khien-ha-noi-viettel-dau-dau-lai-la-co-hoi-lon-cho-hlv-park-hang-seo-162202009103809162.htm