Thể thao >> Thể thao trong nước

Cơn đau đầu của thầy Park: 'Công thần' xuống phong độ và bài toán thành tích tại King's Cup 2019

Những cái tên quen thuộc trong màu áo ĐT Việt Nam nhiều khả năng vẫn được triệu tập để tham dự King’s Cup 2019. Tuy nhiên với phong độ không tốt trong suốt thời gian qua, cơ hội ra sân của những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng (thủ môn) đang đứng trước dấu hỏi lớn.

Ba đội tuyển Thái Lan, Ấn Độ và Curacao đều sớm công bố danh sách sơ bộ chuẩn bị cho King’s Cup từ khá sớm, với số lượng trên 30 cầu thủ và sau đó sẽ gút danh sách xuống còn 23 người. 

Trong khi đó, với việc V.League phải sau vòng 12 (ngày 31/05) mới tạm dừng để ĐT Việt Nam tập trung vào ngày 1/6 và bay sang Thái Lan ngay hôm sau, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ đã quen thuộc với cách vận hành chiến thuật của ông, trừ những trường hợp thay thế bắt buộc hoặc những cá nhân mới đang có phong độ thực sự ấn tượng.

Một số cái tên có khả năng trở lại với đội tuyển ở lần tập trung này có thể nhắc tới trường hợp của Văn Thanh, Tuấn Anh, Khắc Ngọc hay Mạc Hồng Quân.

Do đội U23 tập trung cùng lúc với ĐTQG, những cái tên như Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Nguyễn Văn Toản, Thành Chung, Tấn Sinh… sẽ được Ban huấn luyện cân nhắc kĩ càng để quyết đi ai sẽ thi đấu cho đội tuyển nào.

Ngoài những cái tên tại V.League, bộ ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Xuân Trường, Công Phượng, Văn Lâm nhiều khả năng vẫn sẽ được triệu tập dù phong độ không tốt. Tuy nhiên cơ hội đá chính của ba cầu thủ này được dự báo sẽ không giống nhau.

Cơn đau đầu của thầy Park: 'Công thần' xuống phong độ và bài toán thành tích tại King's Cup 2019
Những công thần đang có phong độ không tốt sẽ khiến thầy Park cảm thấy đau đầu?

Văn Lâm dù chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng Thai League cùng Muangthong United nhưng vẫn luôn ra sân đều đặn trong thời gian qua. Kết quả tệ hại của Muangthong phần nhiều xuất phát từ những đồng đội ở tuyến trên, còn thủ môn sinh năm 1993 vẫn thi đấu ổn định và suất bắt chính ở ĐT Việt Nam khó lòng lọt khỏi tay anh.

Công Phượng dù không được thi đấu nhiều tại K-League, nhưng trong hoàn cảnh ĐT Việt Nam chưa thể triệu tập tiền đạo Việt kiều, việc sử dụng Phượng ở vị trí tiền đạo mũi nhọn giống như tại Asian Cup 2019 được xem là phương án hợp lý nhất. Bản thân Công Phượng cũng đã chơi rất tốt với vai trò này trên đất UAE vào đầu năm nay.

Trong khi đó, việc chơi nhạt nhòa tại Buriram United đang khiến Xuân Trường khó cạnh tranh được một vị trí đá chính tại ĐTQG. Vào thời điểm này, những cầu thủ chơi tại V.League như Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng, Khắc Ngọc, Văn Thuận…đều đang có phong độ cao.

Rõ ràng, nếu thầy Park chỉ ưu tiên sử dụng những cầu thủ quen thuộc mà bỏ qua những cá nhân mới đang chơi rất hay từ đầu mùa giải tới giờ, việc xuất hiện tâm lý bất mãn là điều khó tránh khỏi. Tiến Dũng dự bị cho Văn Công suốt từ đầu mùa giải, trong khi Nguyên Mạnh cũng đang bắt rất hay ở SLNA. Văn Thanh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương, còn Tô Văn Vũ chơi thăng hoa cùng Bình Dương suốt nhiều tháng nay. Và còn không ít những trường hợp khác nữa.

HLV Park Hang-seo vốn luôn được biết là một chiến lược gia biết dùng người và giỏi làm công tác tâm lý. Và giờ sẽ là lúc ông tiếp tục phải thể hiện được bản lĩnh của một nhà cầm quân lão làng, bởi thành tích của King's Cup 2019 sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vị trí hạt giống của ĐT Việt Nam khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Kiều Phong (SHTT)