Thể thao

Colombia thi đấu bết bát, HLV Carlos Queiroz bị tống ra đường không thương tiếc

Những kết quả bết bát của đội tuyển Colombia tại vòng loại World Cup 2022 đã khiến HLV Carlos Queiroz phải trả giá.

Chỉ 2 tuần sau trận thua thảm Ecuador, Liên đoàn bóng đá Colombia (FCF) đã đưa ra quyết định sa thải HLV Carlos Queiroz, bất chấp việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ mới đi được 1/3 chặng đường của bản hợp đồng có thời hạn lên tới 5 năm kí hồi tháng 2/2019.

Nguyên nhân của hành động dứt khoát này đến từ màn trình diễn bết bát của Colombia tại vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Sở hữu đội hình gồm nhiều hảo thủ đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như James Rodriguez, Davinson Sanchez, Juan Cuadrado, Duvan Zapata, Luis Muriel hay David Ospina nhưng Los Cafeteros đã trải qua 3 trận liền không thắng.

Colombia thi đấu bết bát, HLV Carlos Queiroz bị tống ra đường không thương tiếc
Colombia của Queiroz thủng lưới 9 bàn sau 2 trận gần nhất

Đỉnh điểm cho nỗi thất vọng chính là 2 thất bại tủ hổ của Colombia trước Uruguay (0-3) và đặc biệt là Ecuador (1-6). Những kết quả tồi tệ này khiến James cùng các đồng đội chỉ có vỏn vẹn 4 điểm/4 trận, rơi xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Đây chính là giọt nước tràn ly, và người phải chịu trách nhiệm lớn nhất đương nhiên là HLV Carlos Queiroz.

Hiện FCF chưa tìm được người thay Queiroz. Họ từng đặt rất nhiều kì vọng vào HLV 67 tuổi sau khi mời ông về kế nhiệm Jose Pekerman. Chiến lược gia kì cựu này dẫn dắt Colombia được 18 trận, giành 9 chiến thắng, 5 trận hòa và 4 thất bại. Tại Copa America 2019, đội bóng của ông cũng sớm dừng bước ngay ở vòng knock-out đầu tiên.

Trước khi nhận lời làm việc ở Colombia, HLV Queiroz từng dẫn dắt 5 đội tuyển quốc gia khác gồm UAE, Nam Phi, Bồ Đào Nha và Iran. Trong đó, cựu trợ lý Man Utd gắn bó cùng Iran lâu nhất với 8 năm tại vị. Ông ra đi ngay sau thất bại nặng nề 0-3 ở bán kết Asian Cup năm ngoái trước Nhật Bản.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)