Thể thao

Colombia mất quyền đăng cai Copa America 2021

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ xác nhận, nước đồng chủ nhà Copa America 2020 là Colombia đã rút lui do tình hình chính trị cũng như dịch bệnh bất ổn.

Copa America 2020 dự định khởi tranh vào hè 2020 đã buộc phải tạm hoãn, dời lịch sang hè 2021. Sau khi được điều chỉnh, sân chơi của các đội tuyển quốc gia Nam Mỹ được ấn định diễn ra trong khoảng thời gian từ 11/6 đến 11/7 tại 2 quốc gia là Argentina và Colombia.

Tuy nhiên, mới đây 1 trong 2 nước đồng chủ nhà là Colombia đã chính thức rút lui. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa ra thông báo xác nhận Colombia sẽ không thể tổ chức kì Copa America mùa hè năm nay.

Nguyên nhân là bởi sóng bạo loạn đang diễn ra phức tạp sau nhiều tuần bất ổn chính trị tại Colombia. Người dân Colombia không hài lòng sau khi tổng thống Ivan Duque áp dụng những cải cách về thuế cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối suốt từ đầu tháng 4 đến nay.

Colombia mất quyền đăng cai Copa America 2021
Những cuộc biểu tình diễn ra ngay bên ngoài các SVĐ tại Colombia

"CONMEBOL đảm bảo việc Copa America 2021 sẽ được tổ chức và trong những ngày tới chúng tôi sẽ có thông báo về địa điểm thi đấu mới của những trận đấu trước đó được tổ chức tại Colombia", Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cho biết. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Colombia đã xin dời lịch sang tháng 11 nhưng không nhận được sự đồng thuận từ CONMEBOL.

Colombia mất quyền đăng cai Copa America 2021 - 1
Làn sóng bạo loạn, phản đối tổ chức Copa America 2021 xuất hiện trên những con phố tại Colombia

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Argentina cũng đang xin rút quyền chủ nhà Copa America 2021, đồng nghĩa chỉ còn Colombia là quốc gia tổ chức giải đấu lớn nhất Nam Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez khẳng định nước này sẵn sàng đăng cai Copa America 2021 bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng tính tới chuyện sẽ tìm quốc gia thay thế cho Colombia đăng cai Copa America 2021 cùng Argentina. Hiện tại, đã có Chile và Paraguay bày tỏ sự quan tâm đến việc đảm nhận nhiệm vụ đăng cai giải đấu.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)