Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cô gái Iran tự thiêu khi bị bắt vì trốn vào sân xem bóng đá

Sahar Khodayari, cô gái người Iran bị bắt khi trốn vào sân xem bóng đá đã bị chết sau khi tự thiêu bên ngoài tòa án ở Tehran.

Cô gái Iran tự thiêu khi bị bắt vì trốn vào sân xem bóng đá

Hồi tháng 3 vừa qua, Sahar đã bị bắt giữ sau khi cố gắng đóng giả thành đàn ông để trốn vào sân Azadi (Freedom in Farsi) để xem trận đấu giữa đội bóng con cưng Esteghlal với Al Ain (UAE) trong khuôn khổ AFC Champions League hồi tháng 3/2019.

Tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, phụ nữ không được tới sân vận động xem đàn ông thi đấu thể thao. Đạo luật này được đặt ra vào đầu những năm 1980. Chính vì thế, Sarah và cả gia đình cô đã bị bắt giữ. Trong khi những người thân được trả tự do ngay trong ngày thì cô gái xấu số bị giam giữ thêm 3 ngày trước khi được thả. Tuy nhiên ngay sau đó cô bị kết án 6 tháng tù giam và được giam giữ ở nhà tù khét tiếng Qarchak.

Gia đình cô cho biết sự việc này đã làm suy yếu sức khỏe cũng như tinh thần của Khodayari. Họ cũng cho biết thêm, cô gái sở hữu 2 bằng cử nhân về ngôn ngữ và khoa học máy tính có tiền sử chiến đấu với chứng rối loạn lưỡng cực và đã cố tự tử trước đó.

Cô gái Iran tự thiêu khi bị bắt vì trốn vào sân xem bóng đá - 1
Sarah nằm viện sau khi tự tưới xăng để thiêu bản thân

Cuối tháng 8 vừa qua, Sahar được trả tự do và cô đã ngay lập tức tới trước cửa Tòa án ở Tehran và tưới xăng lên người để tự thiêu. Sahar sau đó được đưa tới bệnh viện để chữa trị, nhưng vết bỏng lên tới 90%, cô gái xấu số đã tử vong sau 1 tuần nằm viện. Tuy nhiên, theo IranWire thì Sarah thực tế đã chết 3 ngày sau khi vào viện.

Trước sự việc đau lòng trên, NHM Iran gọi Sahar là "cô gái màu xanh" trên các phương tiện truyền thông xã hội vì màu áo truyền thống của CLB Esteghlal là màu xanh. Hàng ngàn người đã bày tỏ sự phẫn nộ về lệnh cấm vào sân vận động kèo dài đối với phụ nữ ở Iran.

Hiện tại ở Iran chỉ cho phép phụ nữ vào sân xem các trận bóng đá của ĐTQG. Năm ngoái, Tổng thống Hassan Rouhani đã hứa với chủ tịch FIFA - Gianni Infantino trong chuyến thăm Tehran rằng phụ nữ sẽ sớm được vào tất cả các sân bóng để theo dõi trận đấu.

Theo Hoàng Anh (Bongdaplus.vn)