Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Có Chanathip, ĐT Thái Lan bỏ luôn khâu phòng ngự?

ĐT Thái Lan chú trọng tập luyện tấn công ngay sau khi có sự góp mặt của Chanathip, cầu thủ vừa bay từ Nhật Bản sang Singapore để tham dự AFF Cup 2020.

Chanathip đã vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2020 do bận thi đấu tại Nhật Bản. Cầu thủ được mệnh danh là 'Messi Thái' đã ngay lập tức rời Nhật Bản sau khi J.League kết thúc để sang Singapore hội quân cùng các đồng đội.

Ở buổi tập chiều hôm qua, hậu vệ trái Theerathon Bunmathan chưa thể có mặt vì đang phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. HLV Mano Polking cho các cầu thủ cải thiện khả năng tấn công thông qua các bài tập dứt điểm nhanh sau những pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng. ĐT Thái Lan tập luyện tấn công trong hơn một tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ bài tập nào về phòng ngự.

Trong trận đấu với Timor Leste, các chân sút của ĐT Thái Lan đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Sự xuất hiện của Chanathip sẽ giúp hàng tấn công đàn 'Voi chiến' thi đấu mượt mà hơn nhờ vào nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của cầu thủ này. Theo thông tin của truyền thông Thái Lan, hậu vệ gốc Đức Philip Roller sẽ có mặt ở Singapore vào cuối tuần này để tham dự AFF Cup 2020.

Sau buổi tập, Supachok Sarachat cho biết ĐT Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm. Đây cũng là cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan trong trận gặp Timor Leste.

“Tôi đang rất sung sức. Trong trận đấu vừa qua, Tôi đã nhìn ra điểm yếu và điểm mạnh của ĐT Thái Lan. Tôi hài lòng với màn trình diễn của mình trong trận đấu đầu tiên ở một mức nào đó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ tôi phải cải thiện và cố gắng trong những trận đấu sắp tới”, Supachok Sarachat cho biết.

ĐT Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Myanmar vào ngày 11/12. Đây là thời điểm HLV Mano Polking có đầy đủ lực lượng và có cơ hội thể hiện sức mạnh thực sự ở giải đấu năm nay.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/co-chanathip-dt-thai-lan-bo-luon-khau-phong-ngu-post1399443.tpo