Thể thao

CLB TPHCM xác nhận pha vào bóng của Hoàng Thịnh là phi thể thao, sẵn sàng phạt nặng

CLB TPHCM cho rằng pha vào bóng quyết liệt của Ngô Hoàng Thịnh khiến Đỗ Hùng Dũng chấn thương là "không thể chấp nhận".

Trên trang Facebook chính thức, CLB TPHCM đã có những thông báo đầu tiên về pha phạm lỗi của Ngô Hoàng Thịnh đối với Đỗ Hùng Dũng. Phía đội bóng xác nhận hành động của Hoàng Thịnh là phi thể thao và không phù hợp với tiêu chí của CLB.

"CLB Bóng đá TPHCM luôn nêu cao tinh thần bóng đá đẹp, không cổ xuý cho những hành động phi thể thao để mang lại những trận đấu hấp dẫn phục vụ cho người hâm mộ bóng đá. Do đó, hành động của cầu thủ Hoàng Thịnh là điều không thể chấp nhận, đi ngược với tiêu chí của câu lạc bộ".

CLB TPHCM xác nhận pha vào bóng của Hoàng Thịnh là phi thể thao, sẵn sàng phạt nặng

CLB TPHCM cũng cho biết sẽ có án phạt nội bộ cho tiền  vệ Ngô Hoàng Thịnh. Với hành vi được cho là "phi thể thao" này, TPHCM sẵn sàng đưa ra hình phạt nghiêm khắc để răn đe cho những trường hợp về sau.

Đội chủ sân Thống Nhất đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến Hùng Dũng, Hà Nội FC và NHM bóng đá Việt Nam.

Ngô Hoàng Thịnh vừa chính thức nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF. Tiền vệ này bị đình chỉ thi đấu đến hết năm 2021 đồng thời nộp phạt 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hoàng Thịnh cũng phải hỗ trợ chi phí điều trị cho Hùng Dũng.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)